TP.HCM

Phát hiện bạn thân ngoại tình, đe dọa tống tiền hàng chục triệu đồng

ANTĐ - Biết chị T nhiều lần ngoại tình, Hương nổi máu tham nên đã nhiều lần tống tiền nạn nhân này.

Ngày 13/8, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên phạt 15 tháng tù đối với bị cáo Trần Thị Thu Hương (SN 1969, ngụ  Quận 12, TP.HCM) về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

 

               Bị cáo Trần Thị Thu Hương đã  phải trả giá cho lòng tham của mình

Theo án sơ thẩm, Hương và chị P.T.T vốn chỗ bạn bè thân thiết. Năm 2011, chị T sống ly thân với chồng và vẫn có quan hệ tình cảm với ông L.T.D.C. Đến cuối năm 2012, chị T không còn quan hệ với ông C nữa mà quay về chung sống với chồng.

Biết mối quan hệ này, Hương nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị T. Sau đó, Hương gặp chị T đe dọa nếu không đưa tiền sẽ cho chồng chị T biết hết sự thật. Bằng hành vi này, Hương đã 3 lần đe dọa và yêu cầu chị T giao tiền cho mình. Tổng cộng là 25 triệu đồng. Đổi lại, Hương sẽ không tiết lộ cho chồng chị T. biết về mối quan hệ “bí mật” giữa chị T. và ông C.

Thấy dễ “làm ăn” nên Hương tiếp tục dọa ép chị T  đưa tiếp cho mình 20 triệu đồng. Chiều 18/2, khi chị T. đang cho Hương 20 triệu đồng tại một quán cà phê thuộc P.Đông Hưng Thuận (Q.12) thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Tại tòa, Hương đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Hương khai rằng, chỉ vì cuộc sống gia đình đang gặp khó khăn bị cáo  mới nổi lòng tham cưỡng đoạt tài sản người khác khi biết chuyện chị T ngoại tình chồng.