Phát hiện 715 hành tinh mới ngoài hệ mặt trời

ANTĐ - Dải ngân hà dường như đông đúc hơn chúng ta nghĩ khi NASA vừa xác nhận đã phát hiện ra 715 hành tinh mới bên ngoài hệ mặt trời.

Từ khi sử dụng kính viễn vọng Kepler, các nhà khoa học đã phát hiện được tổng cộng 1.700 hành tinh mới trong dải ngân hà. Đây là quả là một tiến bộ vượt bậc khi 20 năm trước, họ chưa tìm ra bất kì hành tinh nào mà không quay mặt trời. 

4 trong 715 hành tinh này được cho là có đủ điều kiện để duy trì sự sống

Theo NASA, các hành tinh được phát hiện trên xoay quanh quỹ đạo của 305 ngôi sao khác nhau, hé mở hy vọng về những hệ đa hành tinh giống như hệ mặt trời.

Hầu hết các hành tinh này có kích thước nhỏ hơn sao Hải vương, tức là gấp gần bốn lần Trái đất.

Trong 715 hành tinh mới được phát hiện, bốn hành tinh được cho là có thể sống được vì chúng có nhiệt độ thích hợp, nước và những điều kiện quan trọng khác để sự sống tồn tại.