Phát hiện 53 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiếc xe khách chạy tuyến Bắc – Nam chở 53 khách trong đó phần lớn là người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vừa bị cơ quan chức năng đón chặn và đưa đi cách ly.

Chiều ngày 9-3, Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, tiến hành cách ly đối với những người Trung Quốc được lực lượng chức năng phát hiện đi trên xe khách.

Lực lượng chức năng lấy lời khai những người Trung Quốc đi trên xe khách
Lực lượng chức năng lấy lời khai những người Trung Quốc đi trên xe khách

Vào trưa cùng ngày, chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 65B – 017.81 của nhà xe Trà My chạy tuyến Bắc – Nam chở theo nhiều người Trung Quốc. Khi chiếc xe chạy qua địa bàn TX. Hoàng Mai, Nghệ An thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe.

Trên xe lúc này có 57 người (trong đó có 4 người Việt Nam và 53 người Trung Quốc) nghi nhập cảnh trái phép. Chiếc xe và những hành khách này được đưa về khu cách ly tại huyện Hưng Nguyên để làm việc.

Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai, phân loại và làm các thủ tục để cách ly phòng dịch theo quy định.