Phát hiện 5 xác trẻ lang thang trong thùng rác

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Tất Tiết, Quý Châu, Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết đồng thời của 5 trẻ em lang thang, tuy nhiên khả năng án mạng được loại trừ.

Sáng sớm 16-11, thi thể của 5 đứa bé này được người dân phát hiện bên trong một thùng rác ở khu vực nội thành. Chiếc thùng rác đó cao gần bằng đầu người, chiều dài chừng 1,5m, rộng khoảng 1,3m, có nắp đóng kín.

Cảnh sát ngay sau đó đã vào cuộc điều tra, song tới tận tối qua, họ vẫn chưa tiết lộ nhân thân bọn trẻ. Một nhân viên xã hội ở Quý Châu cho biết, bọn trẻ có độ tuổi không đồng đều, đứa lớn nhất lên 10.

Thi thể bọn trẻ hiện đã được đưa tới nhà xác phục vụ công tác điều tra. Khả năng bị giết hại đã được cảnh sát loại trừ. Có nguồn tin cho hay, rất có thể bọn trẻ chui vào thùng rác tránh rét và đã bị chết ngạt bên trong.

Thùng rác nơi phát hiện thi thể 5 trẻ lang thang

Ngay cạnh địa điểm nơi 5 đứa trẻ tử vong là một công trình đang trong quá trình tháo dỡ. Được biết, bọn trẻ đã ở đây vài ngày, tại hiện trường vẫn còn một cái “ổ” do chúng tự làm bằng các tấm quảng cáo cỡ lớn. Một số cư dân gần đó cho hay, họ cũng đã từng thấy bọn trẻ nhặt bóng da cũ trong thùng rác để chơi với nhau.

Thành phố Tất Tiết nằm ở phía tây bắc tỉnh Quý Châu, địa hình nhiều núi, ngày 15-11 nhiệt độ ngoài trời xuống còn 6 độ C, đêm còn có mưa nhỏ. Khả năng những đứa trẻ vì quá lạnh đã chui vào thùng rác tránh rét với nhau.