Phát hiện 4 cây kim trong người bé 2 tháng tuổi

ANTĐ - Trong vòng một tháng, một bé gái sơ sinh 56 ngày tuổi đã hai lần được phát hiện có tổng cộng 4 cây kim trong cơ thể. Do nghi ngờ có người cố ý đâm kim vào người bé gái, bệnh viện Nhi thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã báo cảnh sát và chuyển bé gái lên tuyến trên để phẫu thuật lấy dị vật.

Sức khỏe của bé sơ sinh vẫn đang được theo dõi

Chiều 22-8, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi thành phố Cáp Nhĩ Tân cho biết, trong người bé sơ sinh này phát hiện 1 cây kim nằm ở lá gan trái, 1 cây kim ở phía ổ bụng dưới và 1 cây kim dài khoảng 1cm nằm gần tim. Trước đó, ngày 5-8, bé gái vừa quấy khóc vừa nôn mửa, khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã gắp ra một chiếc kim dài 5cm ở giữa xương sườn số 6-7 của bé. Ngày 18-8, do bé xuất hiện tình trạng khó thở, toàn thân trắng bệch, người nhà lại vội vàng đưa bé vào viện cấp cứu. Hai ngày tiếp, sau khi xem kết quả chụp X-quang, bác sĩ đã phát hiện thêm 3 cây kim khác nằm ở vùng thận và gan của bé. Ông nội của bệnh nhân khẳng định, chắc chắn những cây kim đó là do ai đó cố ý đâm vào người bé. Hiện cảnh sát địa phương đã vào cuộc.