Phát hiện 3 tàu ngầm Type 094 của Trung Quốc đóng trên biển Đông.

ANTĐ - Tờ WantChinaTime dẫn lời hãng tin InterAksyon Manila (Philipines) ngày 8/7 cho biết, hải quân Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã triển khai 3 tàu ngầm hạt nhân Type 094 có khả năng mang tên lửa đạn đạo, đến đảo Hải Nam thuộc biển Đông.

Theo báo cáo, hải quân Trung Quốc đã đăng tải một hình ảnh lên internet cho thấy 3 chiếc tàu ngầm Type 094 hiện đang đóng tại căn cứ hải quân Trung Quốc ở Hải Nam. Trung Quốc triển khai những tàu ngầm này nhằm “khoe khoang sức mạnh và ảnh hưởng” trên vùng biển nơi những hành vi hung hăng của Bắc Kinh đang đe dọa nghiêm trọng đến an ninh và ổn định của khu vực.

3 chiếc tàu ngầm Type 094 đang neo đậu tại đảo Hải Nam

Tàu ngầm Type 094 là loại tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thế hệ thứ 2 của Trung Quốc, còn được gọi là tàu lớp Jin. Mỗi con tàu có thể được trang bị 12 tên lửa đạn đạo với tầm bắn lên đến gần 8000km.

Washington Free Beacon, một tờ báo trực tuyến của Mỹ nói rằng những con tàu này sẽ tuần tra thường xuyên trong khu vực biển Đông. Trung Quốc triển khai thêm các tàu ngầm đến đảo Hải Nam trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines đang ngày càng gia tăng khi chính quyền nước này ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu thềm lục địa và vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trong một cuộc họp với Ủy ban quân vụ Hạ viện Mỹ vào đầu tháng 7, tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, đô đốc Samuel Locklear nói rằng tàu ngầm của Trung Quốc có số lượng đông đảo và khả năng tác chiến tốt, và rằng hải quân Trung Quốc có thể sở hữu một lực lượng đe dọa hạt nhân trên biển đáng tin cậy vào cuối năm 2014.

Trước đó, Trung Quốc cũng hạ thủy 2 chiếc tàu hộ tống Type 056 có khả năng tấn công và chống hạm. Các tàu này được trang bị  tên lửa hải đối không và hải đối hải cùng một đại bác 76 mm và 2 khẩu 30 mm.