Phát hiện 3 ca Covid-19 ở chung cư River Park và 2 ca ở tòa nhà 57 Vũ Trọng Phụng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 10-9, Hà Nội phát hiện 11 ca Covid-19 mới tại 5 quận huyện. Trong đó, đáng chú ý có 3 ca tại chung cư River Park và 2 ca cộng đồng ở chung cư 57 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân.
Một điểm tiêm vaccine Covid-19 ở Hà Nội ngày 10-9

Một điểm tiêm vaccine Covid-19 ở Hà Nội ngày 10-9

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, chiều nay trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 11 ca Covid-19 mới, nâng số mắc trong ngày lên 29 ca.

Trong 11 ca mắc mới có 02 ca tại cộng đồng, 9 ca tại khu cách ly, phân bố tại: Thanh Xuân (5), Thanh Trì (3), Tây Hồ (1), Hai Bà Trưng (1), Hà Đông (1). Cụ thể:

Hai ca cộng đồng là N.V.L, Nam, sinh năm 1981 và N.V.G.K, Nam, sinh năm 2009. Hai bệnh nhân này là bố con, ở phòng 410 Chung cư 57 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Người bố xuất hiện đau đầu từ ngày 6/9, những ngày sau đó xuất hiện sốt, đau mỏi người, mất khứu giác. Ngày 9/9 bệnh nhân test nhanh dương tính và báo cho TTYT Thanh Xuân, được lấy mẫu PCR và có kết quả dương tính. Trong ngày, người con cũng được lấy mẫu cho kết quả dương tính.

Cũng tại đường Vũ Trọng Phụng, chiều nay ghi nhận 3 bệnh nhân ở chung cư River Park là 3 bố con, gồm: T.H.Q, Nam, sinh năm 1981 (bố); T.P.M.N , Nữ, sinh năm 2014 (con); T.P.M.Q, Nam, sinh năm 2009 (con). Đây là những trường hợp được cách ly tại nhà, ngày 10/9 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Các bệnh nhân còn lại gồm:

1) N.Đ.T, Nam, sinh năm 1993, Địa chỉ: Tam Hiệp, Thanh Trì.

2) P.V.D, Nam, sinh năm 1974, Địa chỉ: Tam Hiệp, Thanh Trì.

3) Đ.N.L, Nam, sinh năm 1976, Địa chỉ: Kiến Hưng, Hà Đông.

4) N.T.L, Nam, sinh năm 2012, Địa chỉ: Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

5) T.T, Nam, sinh năm 1971, Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng.

6) P.T.L , Nữ, sinh năm 1959, Địa chỉ: Yên Phụ, Tây Hồ.

Các bệnh nhân này đều đã được cách ly do là F1 của các ca F0 trước đó.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến chiều nay là 3.725 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.588 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.137 ca.