Phát hiện 2 vụ vận chuyển chở gỗ lậu và thịt thối

ANTĐ - Ngày 22-2, đội tuần tra 1.9- Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng trị đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển gỗ trắc lậu và thịt thối trên tuyến QL9 đoạn qua địa bàn huyện Đakrông.

Cụ thể, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22-2, trên QL 9 đoạn qua địa phận xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị, đội tuần tra đã cho dừng xe khách 45 chỗ ngồi mang BKS 74K-1997 chạy hướng Lao Bảo- Đông Hà để kiểm tra theo thủ tục. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 28 bao lác chứa gỗ trắc không có xuất xứ (tổng trọng lượng gần 2 tấn, trị giá ước tính gần 300 triệu đồng) được cất giấu trong khoang chở hành lý, trên trần xe, dưới gầm xe…

Theo trình bày của lái xe Lê Đời, SN 1966 (trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa), số gỗ này được nhà xe bốc lên từ một địa điểm ven đường thuộc làng Cát (xã Đakrông) để đưa về TP Đông Hà nhưng lại không biết chủ hàng là ai. Sau khi lập biên bản vụ việc, đội tuần tra đã bàn giao toàn bộ tang vật cho lực lượng Kiểm lâm theo quy định.

Khoảng 30 phút sau, cũng tại địa điểm này, đội tuần tra 1.9 tiếp tục cho dừng xe tải mang BKS 73L-7803 do Lê Văn Tuân, SN 1981 (trú xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển và phát hiện trên xe có 7 thùng xốp chứa 350 kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lái xe Tuân khai nhận số hàng này được vận chuyển từ Quảng Bình lên thị trấn Lao Bảo rồi sẽ được tiếp tục đưa sang Lào theo đường tiểu ngạch tiêu thụ. Hiện cả hai vụ trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.