Phát hiện 198,45 tấn bạc trong xác tàu chìm

ANTĐ - Một đội tìm kiếm tàu đắm vừa phát hiện ra lượng kim loại quý lớn nhất từng được tìm thấy dưới đáy biển.

Trung tâm tìm kiếm hàng hải Odyssey vừa xác định được vị trí gặp nạn của tàu SS Gairsoppa ở vùng biển quốc tế, cách bờ biển Ai-len 482,7 km. Đây là con tàu chở hàng của Anh bị đánh chìm bởi tàu chiến của Đức vào tháng 2 năm 1941 trong chiến tranh. Nó đã bị tấn công bằng ngư lôi hai tháng sau khi rời Ấn Độ với đầy hàng hóa.

Chỉ có một trong số 32 người trong đoàn thủ thủ may mắn sống sót. Trên thân tàu SS Gairsoppa có nhiều lỗ hỏng do ngư lôi của Đức gây nên. Người ta tin rằng nó từng chở hơn 198,45 tấn bạc, trị giá 600.000 Bảng Anh theo như thời giá bấy giờ. Ngày nay thì nó vào khoảng 132 triệu bảng.

Con tàu chìm dưới 4.700 mét dưới mặt nước biển.

Neil Cunningham Dobson, nhà khoa học thuộc Odyssey nói: “Mặc dù các hồ sơ đã ghi lại rằng có thuyền cứu hộ được sử dụng khi tàu chìm, nhưng đáng tiếc là hầu như cả đoàn thủy thủy không ai còn sống sót. Với việc tìm thấy xác con tàu SS Gairsoppa, chúng tôi xin được bày tỏ lòng thương tiếc tới các gia đình thủy thủ là nạn nhân của vụ đắm tàu này”.

Theo thỏa thuận, trung tâm này sẽ được giữ 80% giá trị số bạc tìm thấy được.