Phát hiện 15.000 đĩa CD,VCD lậu

ANTĐ -“Em biết đây là việc làm vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật nhưng vì nhu cầu của khách hàng cao nên em lấy về bán”, một chủ cửa hàng bán đĩa CD,VCD thú nhận.

Các loại đĩa có in chương trình Thúy Nga Paris, Asia được bày bán công khai,
vi phạm pháp luật

Nắm bắt tình hình vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán các cơ sở, tụ điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa có dấu hiệu vi phạm tăng cao, Đội An ninh văn học nghệ thuật và Thể thao, Phòng An ninh chính trị nội bộ, CATP.Hà Nội, phối hợp với Công an phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, vừa điều tra làm rõ vi phạm của 3 cơ sở kinh doanh đĩa CD, VCD tại ngã tư Kim Ngưu, Hoàng Mai, Hà Nội, để làm rõ các vi phạm về bản quyền phim, nội dung các chương trình, hoạt động kinh doanh dịch vụ không phép, sai phép.

Khi lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra đột xuất 3 cơ sở kinh doanh của Nguyễn Duy Thanh, 23 tuổi, tại số 310, phố Minh Khai; Lê Thị Thúy, 38 tuổi, tại 314 Minh Khai và Nguyễn Thị Hồng, 46 tuổi, tại số 6, phố Tam Chinh, đều phát hiện nhiều băng đĩa phim, ca nhạc....  D9, VCD, DVC, không có tem nhãn, không có giấy phép đăng ký kinh doanh.

Tại đây, nhiều băng đĩa chương trình hải ngoại như Thúy Nga Paris, Asia được bày bán rất nhiều, mà theo quy định của pháp luật Việt Nam, các thể loại đĩa này cấm phổ biến. Nhiều đĩa phim ca nhạc có hình ảnh, nội dung nhạy cảm công khai bày bán. Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 15.000 đĩa các loại. Được biết 3 cơ sở kinh doanh này đã tồn tại, kinh doanh từ 3 năm nay.

Tại trụ sở Thanh tra văn hóa, lực lượng chức năng tiến hành mở
niêm phong để tiếp tục kiểm tra nội dung

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Duy, chủ cơ sở tại số 310 Minh Khai khai nhận, toàn bộ số đĩa bị thu giữ là đĩa in sao lậu, chất lượng hình ảnh và âm thanh rất kém, Duy mua ở chợ Hòa Bình (chợ Trời), quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với giá từ 4 đến 6 nghìn đồng/ đĩa, bán với giá 8 đến 10 nghìn/ đĩa “Em biết đây là việc làm vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật nhưng vì nhu cầu của khách hàng cao nên em lấy về bán” – Duy trình bày.

Toàn bộ tang vật và sổ ghi chép của 3 cơ sở trên đã bị cơ quan chức năng niêm phong đưa về Thanh tra văn hóa, Phòng an ninh chính trị nội bộ, CATPHN để tiếp tục thẩm định về nội dung, đưa ra biện pháp xử lý các vi phạm liên quan.