Phát hiện 122 mảnh vỡ nghi của MH370

ANTĐ - Chính phủ Malaysia ngày 26-3 thông báo các vệ tinh của Pháp đã phát hiện 122 vật thể nghi là mảnh vỡ máy bay MH370. 

Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia đưa ra những bức ảnh chụp 122 vật thể nghi của MH370

Giới chức Pháp đã chuyển những hình ảnh về các vật thể này cho Malaysia. Những vật thể này được tìm thấy trong một khu vực rộng 400km2 ở phía nam Ấn Độ Dương. Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết, những bức ảnh này được chụp từ hôm 23-3, một số vật thể có kích thước nhỏ và 1 vật dài 23m, có vật thể nghi là kim loại. Tuy nhiên ông Hussein chưa xác nhận các 122 vật thể này là của MH370. 

Trong khi đó, chuyên gia địa chất Robin Beaman của Đại học Jame Cook ở Australia hôm 25-3 đưa ra nghi ngờ chiếc máy bay Boeing 777-200 của Malaysia có thể đã rơi trên một miệng núi lửa khổng lồ nằm dưới đáy Ấn Độ Dương. Vị chuyên gia này cho biết mảnh vỡ mà Australia phát hiện hôm 16-3 nằm cách nơi hoạt động của khu vực núi lửa ở nam Ấn Độ Dương 60km về phía tây nam. Khu núi lửa này là một chuỗi núi lửa chạy dài từ tây nam nước Australia đến New Zealand. 

Cùng trong ngày 26-3, quá trình tìm kiếm máy bay MH370 bị mất tích của Malaysia Airlines đã được nối lại sau khi các nước hoãn vì thời tiết xấu. Tổng số 12 máy bay và 2 tàu của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand đang tham gia tìm kiếm với hy vọng tìm thấy dù một mảnh nhỏ của MH370 để có thể đưa ra bằng chứng rõ ràng về vụ tai nạn.