Phát hiện 102 thi thể trên sông Hằng

ANTĐ - 102 thi thể trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em đã được phát hiện trên một khúc cạn của sông Hằng. Những thi thể này được tìm thấy gần làng Pariyar thuộc bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất tại Ấn Độ.

Phát hiện 102 thi thể trên sông Hằng ảnh 1Việc nhiều thi thể được tìm thấy trên một khúc sông là điều bất thường

Chính quyền địa phương cho biết nhiều khả năng đây không phải là hậu quả tội ác mà chỉ là do người Ấn Độ thường có tục lệ thả trôi sông xác của trẻ em gái và phụ nữ chưa lập gia đình sau khi họ mất. Ngoài ra, một nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhiều gia đình quá nghèo, họ không có đủ tiền để chi trả cho việc hỏa táng thi thể của người thân. Tuy nhiên việc có quá nhiều xác chết tập trung tại một khu vực cũng là điều bất thường.

Nhà chức trách Ấn Độ cho hay, họ đã cho tiến hành xét nghiệm DNA và các thủ tục pháp lý cần thiết. Sau khi hoàn tất các thủ tục này, họ sẽ chôn cất các thi thể. Việc nhiều thi thể bị thả trôi sông cũng làm dấy lên lo ngại về tình trạng ô nhiễm nguồn nước của sông Hằng, con sông linh thiêng của người theo đạo Hindu.