Phạt hành chính nhóm người chữa bệnh bằng “bùa ngải” ma quái

ANTĐ - Lực lượng chức năng TP Đông Hà, Quảng Trị vừa phát hiện, đồng thời phạt hành chính một nhóm người hành nghề khám chữa bệnh bằng bùa ngải, mê tín dị đoan hết sức ma quái…
Từ nguồn tin từ nhân dân, chiều 14-5, đoàn kiểm tra liên ngành TP Đông Hà đã ập vào ngôi nhà của ông T.N.T (39 tuổi, trú khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, TP Đông Hà) để kiểm tra hành chính. Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện một nhóm người đang hành nghề khám, chữa bệnh bằng hình thức bùa ngải, mê tín dị đoan hết sức ma quái đồng thời thu giữ nhiều vật chứng.

Theo đó, đối tượng Lê Tân Minh (thường trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) được sự giúp sức của Nguyễn Thị Thúy Hằng (27 tuổi), Nguyễn Thị Hường (23 tuổi) và Lê Văn Tài (31 tuổi, cùng trú xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh) đã ở nhà ông T. để hành nghề khám chữa bệnh dù không có chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động. Với cách chữa bệnh hết sức kỳ quái, nhóm này “nổ” chữa được nhiều bệnh nan y như: ung thư, viêm khớp, gút, vô sinh… Nghe theo lời đồn thổi, đã có hàng chục người tin và ùn ùn kéo đến khám, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn.

Tại cơ quan chức năng, nhóm này khai mở “phòng khám” chỉ để... làm từ thiện, giúp người...! Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về khám, chữa bệnh; xử phạt vi phạm sử dụng hình thức mê tín khi hành nghề, theo Nghị định 96/2001/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời yêu cầu nhóm người này dừng ngay mọi hoạt động mê tín trên địa bàn.