Phát động Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS

ANTĐ - Ngày 14-11, Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế đã phát động “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2013 (từ ngày 10-11 đến 10-12) với chủ đề “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”. 

TS Phạm Đức Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết, tính đến ngày 30-9-2013, cả nước có 218.427 người nhiễm HIV còn sống, trong đó có 65.729 người ở giai đoạn AIDS và 66.116 trường hợp tử vong do HIV/AIDS. Mặc dù số mắc mới đã giảm (hiện trung bình mỗi ngày cả nước phát hiện thêm 34 người nhiễm HIV) song quy mô dịch HIV vẫn ở mức cao và diễn biến phức tạp. 

Cũng liên quan đến vấn đề này, UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch tổ chức “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2013. Theo đó, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như tăng cường can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; chống kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV tại nơi làm việc; tư vấn xét nghiệm tự nguyện...