Phạt 7 năm tù vì tội hiếp dâm và cướp tài sản

ANTĐ - Ngày 29-11, Toàn án nhân dân huyện Tuy Đức (Đắc Nông) xét xử sơ thẩm công khai bị cáo Đàm Văn Quảng (SN 1991, trú tại bon Mê Ra, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức) về tội "hiếp dâm và cướp tài sản".

Theo cáo Trạng của VKSND huyện Tuy Đức, vào lúc 20h30 ngày 9-10-2013, tại Bon Mê Ra, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, Đàm Văn Quảng đã có hành vi dùng dao nhọn dài khoảng 25cm tấn công, đâm nhiều nhát vào người chị Trần Thị Nhài, (SN 1986), gây thương tích với tỷ lệ 3% sức khỏe nhằm mục đích khống chế để hiếp dâm chị Nhài nhưng chưa thực hiện được.

Bị cáo Đàm Văn Quảng trước vành móng ngựa 

Ngay sau đó, Đàm Văn Quảng tiếp tục có hành vi chiếm đoạt một chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 1280 màu đen, trị giá 258.000 đồng của chị Nhài. Hành vi phạm tội của Quảng đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Tuy Đức điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết thức phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đàm Văn Quảng  4 năm về tội “ hiếp dâm” và 3 năm về tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt là 7 năm tù giam.