Pháp xác nhận bán 24 chiến đấu cơ Rafale cho Qatar

ANTĐ - Ngày 30-4, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã xác nhận Qatar sẽ kí các hợp đồng mua 24 chiếc đấu cơ Dassault Rafale và tên lửa MBDA vào hôm 4-5. 

Thoả thuận chiến đấu cơ Rafale bao gồm cả các loại tên lửa và huấn luyện cho 36 phi công, 100 nhân viên kĩ thuật, sẽ có giá trị 6,3 tỉ Euro, một quan chức Bộ Quốc phòng Pháp cho hay.

Đây là hợp đồng bán chiến đấu cơ Rafale thứ 3 mà Pháp đạt được trong năm nay

“Với lời mời của hoàng thân Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Tổng thống Pháp sẽ có chuyến thăm Doha vào hôm 4-5 để dự kí hợp đồng thoả thuận giữa các nhà thầu Dassault, MBDA và Qatar, cũng như các thoả thuận liên chính phủ khác, liên quan đến khung hợp tác giữa 2 nước”, cung điện Elysee đưa ra thông cáo báo chí.

Tổng thống Hollande và hoàng thân al-Thani đã có cuộc nói chuyện vào hôm 30-4 và sau đó đã cùng xác nhận về thoả thuận mua bán các máy bay Rafale.

Theo tờ Le Monde, đợt bàn giao đầu tiên sẽ diễn ra vào năm 2017.

Thoả thuận của Qatar đạt được sau khi Pháp cũng vừa bán được các chiến đấu cơ Rafale cho Ai Cập và Ấn Độ cách đây không lâu.

Với hợp đồng của Qatar, Pháp đã bán được thêm 15 tỉ Euro vũ khí trong năm nay và có tổng cộng 84 chiếc chiến đấu cơ Rafale đã được bán cho thị trường nước ngoài.

Vào tháng 2, Pháp đã kí một hợp đồng trị giá 5,2 tỉ Euro bao gồm cung cấp 24 máy bay Rafale, tàu hộ tống đa nhiệm DCNS và nhiều loại tên lửa, trong khi Ấn Độ cũng đã tuyên bố vào tháng 4 kế hoạch mua trước 36 chiếc đấu cơ Rafale.

Rafale là một chiếc đấu cơ thế hệ thứ 4 có giá khá đắt đỏ, tuy nhiên lại chứa những công nghệ bậc nhất của Pháp và đã chứng minh được sức mạnh của bản thân trong các trận không kích ở Libya, Mali và Iraq trong thời gian qua.