Pháp và Ả-rập Xê-út tăng viện trợ quân sự cho Li-băng

ANTĐ - Ngày 29-12, phát biểu sau cuộc gặp với Quốc vương Abdullah trong chuyến thăm Ả-rập Xê-út, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định nước này sẽ cung cấp vũ khí cho quân đội Li-băng nếu được yêu cầu.

Trước đó, Riyadh cũng đã cam kết viện trợ 3 tỷ USD cho quân đội Li-băng để tăng cường năng lực của lực lượng này vào thời điểm Li-băng đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn tái diễn do cuộc chiến ở Syria.

Phát biểu trên truyền hình cùng ngày, Tổng thống Li-băng Michel Suleiman cho rằng đây là đợt viện trợ lớn nhất của Ả-rập Xê-út cho các lực lượng vũ trang Li-băng.

Theo ông Suleiman, một phần số tiền này có thể sẽ được chi để mua vũ khí của Pháp để trang bị cho các lực lượng vũ trang Li-băng chống lại các lực lượng hồi giáo vũ trang.

Những đề nghị viện trợ quân sự cho Li-băng được đưa ra giữa lúc lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Li-băng (UNIFIL) vừa lên tiếng kêu gọi Israel và Li-băng "kiềm chế tối đa" sau các vụ đụng độ giữa hai bên diễn ra trong ngày.

Pháo binh Israel triển khai tại biên giới giáp với Li-băng

Theo các nguồn tin, trong ngày 29/12 đã có 5 quả rocket bắn từ phía Li-băng nhưng chỉ có một quả rơi trúng miền Bắc Israel song không gây ra thiệt hại hay thương vong gì.

Ngay sau đó, quân đội Israel đã phản ứng bằng hơn 20 quả đạn pháo bắn trả lại qua biên giới về phía hướng phát ra hỏa lực. Hiện vẫn chưa rõ lực lượng nào đã gây ra vụ bắn rocket, mặc dù cả Hezbollah và các nhóm khủng bố Palestine ở Li-băng bị nghi ngờ đứng đằng sau vụ việc.

Sau vụ tấn công kể trên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã cảnh báo Li-băng phải giám sát chặt chẽ công dân nước này. Ông Yaalon nói: "Israel sẽ không tha thứ cho việc nã rocket từ phía Li-băng hay cho phép bất kỳ mối đe dọa nào xảy ra đối với cuộc sống của người dân Israel".