Pháp tiến hành hơn 1.000 vụ bắt giữ kể từ lúc EURO 2016 khởi tranh

ANTĐ - Cảnh sát Pháp đã thực hiện hơn 1.000 vụ bắt giữ liên quan đến bóng đá kể từ lúc EURO 2016 khởi tranh và trục xuất 34 người khỏi đất nước hình lục lăng. 

“Từ lúc giải đấu bắt đầu, cảnh sát đã thực hiện hơn 1.000 vụ bắt giữ, tạm giữ 600 người và phát hiện 56 trường hợp có tiền án” – Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Bernard Cazeneuve nói với nhật báo La Provence. 

Pháp thực hiện hơn 1.000 vụ bắt giữ tại EURO 2016

Các cuộc ẩu đả giữa CĐV Anh và Nga ở Marseille xảy ra ngay từ ngày đầu tiên của giải đấu kéo dài một tháng, kết thúc vào 10-7.

Cazeneuve cho biết, 34 người đã bị trục xuất khỏi Pháp. Quan chức này không nói chi tiết về những sự cố, nhưng phần lớn trong số họ liên quan đến các vụ ẩu đả xảy ra trước ngày 11-6 ở Marseille, nơi 35 người bị chấn thương. Ít nhất 23 CĐV của Nga nằm trong những thành phần buộc phải rời khỏi đất nước hình lục lăng.

Theo giới chức Pháp, nước chủ nhà đã huy động một lực lượng hơn 90.000 người trong đó có cảnh sát, binh sỹ và nhân viên an ninh tham gia bảo đảm an toàn cho EURO 2016.