Giao hữu quốc tế:

Pháp thắng Italia, Thụy Điển hạ Anh

ANTĐ - Loạt trận giao hữu quốc tế diễn ra vào rạng sáng 15-11, tuyển Pháp đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Italia, trong khi Thụy Điển đánh bại Anh với sự tỏa sáng của tiền đạo Ibrahimovic.
.

ĐT Pháp đã thắng Italia sau 18 năm

Với tính chất của một trận giao hữu, cả Pháp và Italia đều có những thay đổi nhằm thử nghiệm đội hình. Về phía đội chủ nhà Italia, cầu thủ mới nổi trong màu áo AC Milan- El Shaarawy được đôn lên đá cặp tiền đạo cùng Balotelli. Ở bên kia chiến tuyến, Giroud được xếp đá cao nhất trên hàng công của đội tuyển Pháp- vị trí trước đây Bezama thường đảm nhiệm. 

Bàn thắng mở tỉ số đến với Italia vào phút thứ 35. Sau pha phối hợp khá đẹp mắt của hàng công đội chủ nhà. Montolivo chọc khe tinh tế cho El Shaarawy mở tốc độ băng xuống. Chỉ bằng cú dứt điểm một chạm, tiền đạo trẻ của AC Milan đã đánh bại thủ thành Sirigu.

Chỉ hai phút sau, Pháp có câu trả lời. Valbuena đột phá từ cánh trái, vượt qua hai cầu thủ áo thiên thanh trước khi tạo ra một tuyệt phẩm. Cú sút bằng má trong chân phải của Valbuena đưa bóng đi xoáy, vượt qua tầm với của thủ môn. Rất nhanh chóng, Pháp đã đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Sang hiệp 2, Pháp có liên tiếp hai sự thay đổi người. Gomis và Menez vào sân thay cho Ribery và Giroud. Chỉ ít phút sau khi vào sân, bộ đôi Gomis- Menez đã phối hợp ghi bàn, giúp Pháp vươn lên dẫn trước. Từ pha bám biên của Menez bên cánh trái, bóng được chuyền cho Evra tung cú sút. Gomis là người chạm bóng cuối cùng, ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Pháp.

Ibrahimovic ghi 4 bàn thắng vào lưới ĐT Anh

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Thụy Điển đã đánh bại Sư tử Anh với tỷ số 4-2 trên sân vận động Friends Arena. Đây là trận đấu mà tiền vệ Steven Gerrard  lần thứ 100 anh khoác áo tuyển Anh. Thủ quân của Liverpool trở thành người thứ 6 trong lịch sử tuyển Anh có từ 100 lần thi đấu cho đội bóng đảo quốc sương mù.

Thế nhưng, sự kiện đặc biệt đó của Gerrard đã bị phá hỏng bởi Ibrahimovic khi chân sút Thụy Điển ghi đến 4 bàn thắng để giúp đội nhà giành chiến thắng. Phút 20, từ pha tạt bóng bên cánh trái của đồng đội, Ibrahimovic chớp thời cơ xỉa bóng vào góc cao đánh bại thủ môn Joe Hart bên phía tuyển Anh. Tuy nhiên, cũng trong hiệp 1, đội khách đã lội ngược dòng nhờ các bàn thắng của Danny Welbeck và Steven Caulker.

Với tỷ số này, nhiều người đã nghĩ đến một kết cục có lợi cho đội bóng mà HLV Roy Hodgson dẫn dắt. Thế nhưng, Ibrahimovic đã tiếp tục tỏa sáng trong hiệp 2 để giúp đội nhà lật ngược tình thế. Phút 77, nhận đường chuyền của đồng đội, chân sút đang khoác áo Paris Saint Germain khống chế gọn gàng trong vùng cấm địa rồi dứt điểm chính xác giúp Thụy Điển cân bằng tỷ số.

Chưa dừng ở đó, đến phút 84, Ibrahimovic thực hiện một cú sút phạt hiểm hóc khiến Joe Hart phải bó tay. Cuối trận, thủ môn đang khoác áo Manchester City mắc sai lầm trong pha phá bóng, tạo điều kiện giúp Ibrahimovic ghi bàn thứ 4 cho riêng mình.

"Không phải lúc nào bạn cũng có thể ghi được 4 bàn vào lưới một đội bóng mạnh như tuyển Anh. Chính vì vậy, tôi rất hài lòng với màn trình diễn của mình trong trận đấu vừa qua", Ibrahimovic phát biểu trên kênh ITV sau trận đấu.

Phong độ ấn tượng của Ibra cũng khiến chính Gerrard phải khâm phục: "Màn trình diễn của Ibrahimovic đạt đẳng cấp quốc tế. Bốn bàn thắng mà anh ấy ghi được đều rất đẹp mắt. Chúng đã khiến cho những bàn thắng mà chúng tôi ghi được trở thành vô nghĩa".

Hà Lan và Đức có trận đấu tẻ nhạt

Trận đấu cùng giờ giữa Hà Lan và Đức lại diễn ra khá tẻ nhạt và không có bàn thắng nào được ghi. Trên sân Amsterdam Arena, Hà Lan có quyết tâm giành chiến thắng để phục thù hai trận thua liên tiếp trước Đức. Do đó, đội chủ nhà tung ra đội hình gần như mạnh nhất, chỉ vắng tiền đạo Van Persie đang bị chấn thương.

Trong khi đó, tuyển Đức dường như chỉ coi trận đấu này là một cơ hội để luyện tập cho các cầu thủ trẻ. Những ngôi sao người Đức sáng giá nhất như:  Wesley Sneijder, Mesut Ozil, Miroslav Klose hay Mario Gomez đều không có tên trong đội hình xuất phát.

Trên sân nhà, Hà Lan chơi ép sân và tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng. Đầu hiệp 1, Robben có cơ hội rõ rệt để mở tỉ số. Anh đã khéo léo phá bẫy việt vị và vượt qua cả thủ môn Neuer. Nhưng khi dứt điểm vào khung thành trống thì Robben lại sút trượt khá đáng tiếc.

Tuyển Đức với đội hình nhiều cầu thủ trẻ thi đấu khá chậm rãi. Nhưng cũng không ít lần, đội khách đã có những pha bắn phá đe dọa khung thành Hà Lan. Phút 39, Reus có pha “nã đại bác” cực mạnh từ ngoài vòng cấm địa. Thủ thành Vemeer hoàn toàn bó tay nhưng cột dọc đã cứu thua cho Hà Lan.

Phút 77, Hà Lan có pha tấn công sắc nét. Janmaat phối hợp với Dirk Kuyt rồi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc. Nhưng thủ thành Neuer đã bay người chính xác, cứu thua cho đội nhà. Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Tây Ban Nha giành chiến thắng dễ dàng

Ở trận đấu diễn ra muộn hơn, Tây Ban Nha gặp đội tuyển Panama. Dù không có nhiều cầu thủ trụ cột ra sân, nhưng với sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp, đội bóng xứ sở bò tót đã có chiến thắng đậm đà 5-1 trước đội chủ nhà Panama, bất chấp việc trước đó họ phải di chuyển tới 24 tiếng.

Ngay phút thứ 15, Pedro đánh đầu vào góc thấp bên trái khung thành từ cự ly gần mở tỷ số cho trận đấu. 13 phút sau, David Villa có cú sút cận thành nhân đôi cách biệt cho đội khách. Và khi hiệp thi đấu thứ nhất chỉ còn 3 phút nữa là kết thúc, lại là Pedro, lần này anh tung ra cú dứt điểm ngay vạch 5m50 nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Tây Ban Nha.

Hiệp thi đấu thứ 2 tiếp tục chứng kiến sự lần lướt của Tây Ban Nha, vào các phút 80 và 83, Tây Ban Nha lần lượt nâng tỷ số lên thành 4-0 rồi 5-0, và phải đợi mãi đến gần cuối trận đấu, Panama mới ghi được bàn thắng danh dự do công của Gabriel Gomez từ chấm 11m. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 5-1 nghiêng về Tây Ban Nha.

Kết quả các trận giao hữu đáng chú ý

Nga 2 - 2 Mỹ

Thụy Điển 4 - 2 Anh

Gabon 2 - 2 Bồ Đào Nha

Hà Lan 0 - 0 Đức

Ý 1 - 2 Pháp

Panama 1 - 5 Tây Ban Nha

Ả-rập Saudi 0 - 0 Argentina