Pháp tẩy chay G-8 nhưng không đình chỉ hợp đồng Mistral với Nga

ANTĐ - Ngày 3-3, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết, Paris không có ý định đình chỉ các thỏa thuận quân sự với Nga sau khi Moscow đe dọa sử dụng vũ lực tại Ukraine để bảo vệ các lợi ích của mình và công dân nói tiếng Nga ở Crimea.

Khi được hỏi về khả năng tạm dừng việc bàn giao các tàu đổ bộ lớp Mistral cho Nga, người đứng đầu ngành ngoại giao của Pháp cho rằng không cần thiết phải tìm kiếm một hình thức xử lý để thay thế các biện pháp ngoại giao, nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại Kiev.

Ngoại trưởng Pháp cho biết, tại thời điểm này, Paris đang cố gắng ngăn chặn hành động của Moscow tại Ukraine và duy trì đối thoại, hay đúng hơn là thiết lập các kênh đối thoại.

Năm 2011, Nga đã đặt mua hai chiếc tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral của Pháp với một lựa chọn mua thêm hai chiếc nữa. 

"Nga là một người bạn của Pháp nhưng họ phải tôn trọng luật pháp quốc tế và sự toàn vẹn lãnh thổ. Can thiệp vào một quốc gia trái với luật pháp quốc tế là hành động vi phạm", Ngoại trưởng Pháp cho biết thêm.

Pháp sẽ không đình chỉ hợp đồng mua bán tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral

Vào ngày 5-3 tới, Ngoại trưởng Fabius sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Paris để bắt đầu một vòng đàm phán mới, nhằm đi tới một thỏa hiệp để tránh sự can thiệp quân sự của Nga tại Ukraine.

Trong khi đó, Ủy ban đối ngoại của Liên minh châu Âu đã tổ chức một cuộc họp bất thường vào ngày 3-3 tại Brussels để thảo luận về phản ứng của EU đối với những diễn biến tại Ukraine. 

Ngày 3-3, tất cả 7 nước trong nhóm các quốc gia công nghiệp hàng đầu G-8, bao gồm: Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh và Mỹ (nước còn lại là Nga) đã tuyên bố sẽ không tham dự các cuộc họp trù bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G-8 vào tháng 6 tới ở Sochi của Nga. Các nước G-7 kêu gọi Nga đàm phán với chính quyền lâm thời Ukraine để giải quyết các quan ngại về nhân quyền và an ninh của họ.