Pháp sẽ bán 10 robot Nerva mặt đất hiện đại cho Việt Nam?

ANTĐ - Phát biểu bên lề Triển lãm quốc phòng “Eurostory 2014” đang diễn ra ở thủ đô Paris, từ ngày 16 đến 20-6, giám đốc Tập đoàn Nexter Robotics của Pháp Joël Morillon cho biết, tập đoàn đã bắt đầu đàm phán chi tiết với Việt Nam về việc cung cấp 10 robot Nerva. 

Hiện không có thông tin xác thực nào về chuyện này từ phía Việt Nam.

Theo ông Morillon, ngoài Việt Nam, Nexter Robotics cũng đang đàm phán để cung cấp 10 phương tiện mặt đất không người lái mini Nerva tương tự cho các lực lượng vũ trang Philippines.

Ông còn cho biết, tập đoàn Nexter Robotics đã bàn giao 2 phương tiện không người lái mặt đất mini Nerva cho Myanmar theo đơn đặt hàng đã ký vào tháng 11-2013. Hai robot mini Nerva 4x4 bánh và nặng 4kg này sẽ được quân đội Myanmar thử nghiệm trong thời gian tới. Nếu đạt yêu cầu, Myanmar có thể sẽ đặt mua 50 robot.

Theo ông Joël Morillon, phương tiện không người lái mặt đất mini Nerva được thiết kế để đáp ứng các đặc điểm hoạt động quân sự, robot có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, trên mọi địa hình. Nerva được thiết kế chắc chắn, có thể quăng quật và bỏ vào trong ba lô để vận chuyển.

Pháp sẽ bán 10 robot Nerva mặt đất hiện đại cho Việt Nam? ảnh 1

Phương tiện không người lái mặt đất Nerva 


Dù được thiết kế cho mục đích quân sự, nhưng Nerva được bán cho Myanmar theo một hợp đồng dân sự, nhằm tránh bất kỳ sự ngăn chặn nào từ ủy ban xuất khẩu của chính phủ Pháp. Theo đó, hệ thống cảm biến quang – điện hồng ngoại (EOIR) được hạ cấp để không bị rơi vào danh mục các công nghệ quân sự bị cấm xuất khẩu cho Myanmar. Tuy nhiên, chúng được trang bị thêm bộ pin giúp cải tiến khả năng hoạt động liên tục trong 24 giờ liền.

Được giới thiệu lần đầu tại triển lãm Eurosatory 2012, đây là hợp đồng với khách hàng nước ngoài đầu tiên đối với phương tiện mặt đất không người lái Nerva. Hệ thống đã được thử nghiệm tại đơn vị tác chiến đặc biệt thuộc Trung đoàn kị binh dù số 13 của quân đội Pháp.

Nerva được trang bị một loạt hệ thống cảm biến hiện đại gồm các camera EOIR, các hệ thống rà phá bom, mìn. Ngoài ra, Nexter Robotics cũng đã phát triển biến thể 2x2 bánh nhỏ hơn, được gọi là Nerva S, và đang phát triển biến thể 6x6 bánh lớn hơn.