Pháp mua máy bay không người lái của cả Israel và Mỹ

ANTĐ - Ngày 19-5, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, nước này đang đàm phán với Mỹ và Israel, để mua các máy bay không người lái thu thập thông tin tình báo nhằm thành lập một phi đội máy bay trinh sát không người lái hiện đại.

Trang bị quân sự hiện tại của Pháp đã cũ và cuộc can thiệp quân sự của họ tại Mali trong năm nay, đã bộc lộ sự thiếu hụt máy bay trinh sát không người lái thích hợp cho tác chiến hiện đại. Mỹ đã cung cấp cho các tư lệnh Pháp thông tin tình báo từ các máy bay không người lái triển khai tại Nigeria.

"Chúng tôi cần ngay loại vũ khí này. Hiện có hai nước trên thế giới chế tạo loại máy bay này, đó là Mỹ và Israel", Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian cho biết.

"Chúng tôi đang thảo luận với từng nước để mua một số máy bay ngay lập tức", ông cho biết thêm.

UAV trinh sát - tấn công Reaper 

Theo báo Bloomberg, ông Le Drian, người cuối tuần qua đã đến Washington để gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cùng các nhà lập pháp và các quan chức Nhà Trắng, cho biết, Pháp có "nhu cầu cấp thiết" đối với loại máy bay không người lái này.

Hôm 18-5, tờ Le Monde của Pháp cho biết, Pháp đã nhận được sự chấp thuận của Lầu Năm Góc về việc mua 2 chiếc máy bay không người lái Reaper, và thỏa thuận này cần có sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ.

Báo này cho biết, Pháp đang đàm phán để mua tổng số 5 hoặc 7 chiếc Reaper và có kế hoạch triển khai 2 máy bay không người lái của Mỹ tại Mali vào cuối năm nay.