Xử án điểm vụ giết người đốt xác phi tang tại vườn hoa Nguyễn Trãi, quận Hà Đông

ANTD.VN - Trao đổi với chỉ huy lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSHS - CATP Hà Nội về những tình tiết liên quan đến vụ án mạng do Triệu Quang Trịnh gây ra, phóng viên ANTĐ được biết kẻ thủ ác đã sắp đặt một kế hoạch giết người hoàn hảo…

“Triệu Quang Trịnh (SN 1984, ở xã Thái Hòa, huyện Ba Vì) đã bị Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng để điều tra làm rõ hành vi ‘Giết người’” - Thiếu tá Lê Minh Hải, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án, Phòng CSHS - CATP Hà Nội thông tin với phóng viên trong buổi chiều 25-3.

Như báo An ninh Thủ đô đã thông tin, ngày 7-3, một số người dân đi bộ tại vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội), đã phát hiện thi thể một nữ giới, nửa trên người bị biến dạng do cháy. Nạn nhân được xác định là chị H (SN 1989, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Thông tin này ngay lập tức được người dân trình báo tới CAQ Hà Đông và Phòng CSHS - CATP Hà Nội… Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP, lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Đội CSHS - CAQ Hà Đông và Phòng Kỹ thuật hình sự CATP cùng các đơn vị liên quan khác đã tổ chức điều tra, xác minh và rà soát, sàng lọc nhiều đối tượng, cùng với những tình tiết liên quan đến vụ án để tìm đối tượng gây án.

Từ những mối quan hệ của nạn nhân H, lực lượng phá án đã lần được manh mối liên quan là Triệu Quang Trịnh, một người bạn cũ của nạn nhân và tiến hành triệu tập để làm rõ…

“Trịnh và nạn nhân H có mối ‘quan hệ’ khá thân thiết với nhau cách đây gần 6 năm. Trong thời gian này, Trịnh vay của chị H 170 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, sau nhiều lần trả nợ cho chị H, đến năm 2018 Trịnh lại vay thêm 40 triệu đồng nữa của nạn nhân” - Thiếu tá Lê Minh Hải cho biết.

Tập chung xoáy sâu vào mối quan hệ của Trịnh và nạn nhân, lực lượng điều tra nắm được đến cuối năm 2019, tổng số tiền cả gốc và lãi Trịnh vay của chị H đã lên đến hơn 200 triệu đồng. Vì đang cần tiền, chị H liên tục yêu cầu bạn cũ thanh toán khoản nợ này, nếu không sẽ cho gia đình anh ta biết.

Sợ gia đình, vợ con biết mối quan hệ giữa mình với chị H cũng như bí mật về khoản vay hơn 200 triệu đồng bại lộ, Trịnh đã nảy sinh ý định sát hại bạn cũ để xóa sạch quá khứ.

Cuối buổi chiều 6-3, Trịnh điều khiển xe máy từ đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội, hẹn đến đón chị H tại nhà trọ ở quận Hà Đông. Trịnh rắp tâm sát hại bạn cũ, nên đã chuẩn bị sẵn chiếc búa đinh cất trong ba lô.

Đối tượng Triệu Quang Trịnh

Sau khi chở chị H đến khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi, ven bờ sông Nhuệ Giang, quận Hà Đông, Trịnh đã tìm một chiếc ghế đá đặt ở nơi khuất, vắng người qua lại để thực hiện ý định đen tối... Vì lúc đó trời chưa tối, có nhiều người qua lại tập thể dục nên Trịnh chưa thực hiện ý đồ sát hại chị H. Trịnh bịa ra việc đi lấy tiền và bảo chị H ngồi chờ tại ghế đá trong vườn hoa. Thực chất, đối tượng này đã điều khiển xe máy chạy lòng vòng trong quận Hà Đông, chờ trời tối hẳn sẽ quay lại giết chị H.

Đúng như kế hoạch đã sắp đặt từ trước, khoảng 19h cùng ngày, Trịnh về chỗ chị H, tuy nhiên vẫn thấy nhiều người đi lại nên chưa gây án.

Chờ đến khi vắng bóng người qua lại, Trịnh lợi dụng lúc chị H không để ý, đã dùng búa nện vào gáy khiến nạn nhân ngất đi.

“Khi kiểm tra, Trịnh thấy chị H vẫn thở đã bóp cổ nạn nhân đến khi chị H không còn cử động nữa mới thôi. Sau đó, Trịnh lôi xác nạn nhân xuống bãi cỏ ven bờ sông Nhuệ Giang và cướp đôi bông tai, dây chuyền vàng của chị H trước khi rời khỏi hiện trường” - Một cán bộ Đội Điều tra trọng án cho hay.

Trong lời khai của Trịnh thể hiện gây án xong, đối tượng tẩu thoát về huyện Đan Phượng, Hà Nội. Tại phòng trọ, Trịnh thấy quần áo dính máu của nạn nhân đã thay ra để giặt hòng tránh bị phát hiện.

Đêm hôm đó, sợ bị cơ quan công an phát hiện vụ án mạng trong vườn hoa, Trịnh đã quay lại hiện trường mua xăng, đốt xác nạn nhân để phi tang.  Trước khi thực hiện hành vi này, Trịnh đã lục lọi thi thể nạn nhân và lấy thêm chiếc điện thoại di động.

“Trịnh chưa có tiền án, tiền sự, sống khép kín nên ít người biết đối tượng này. Bản thân quê gốc ở Phú Thọ, nhưng Trịnh có hộ khẩu tạm trú tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội và đang sống, làm việc cùng với gia đình ở huyện Đan Phượng”, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án, Phòng CSHS - CATP Hà Nội thông tin thêm và cho biết Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã thống nhất với Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân cùng cấp sớm hoàn tất quá trình điều tra để đưa ra xét xử án điểm, nhằm giáo dục, răn đe các đối tượng khác.