Vừa tháo sim điện thoại cướp giật được thì bị bắt

ANTD.VN - Cướp giật chiếc túi xách của một cặp đôi nam nữ đang lưu thông trên đường, Phạm Phú Phước không ngờ đã bị lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm nhanh chóng truy xét, bắt giữ khi vừa định tháo sim ở chiếc điện thoại cướp giật được.

Ngày 10-10, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Phú Phước (SN 1994) trú tại xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội để điều tra làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 19h10 ngày 27-9, CAQ Bắc Từ Liêm nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị H và anh Nguyễn Mạnh H về việc vừa bị cướp giật tài sản trên đường Tây Tựu, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm.

Vừa tháo sim điện thoại cướp giật được thì bị bắt ảnh 1

Đối tượng Phạm Phú Phước

Theo trình báo của chị H, tại thời điểm trên, 2 chị em chị đang điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường, khi đến đoạn ngang qua nghĩa trang Tây Tựu trên đường Tây Tựu, bất ngờ có một thanh niên đi xe máy Honda Dream phóng vụt qua, nhấc chiếc túi xách của chị H ở giỏ xe rồi phóng về hướng Quốc lộ 32.

Xác minh nhanh tin báo của chị H, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua điều tra,  xác định đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên là Nguyễn Phú Phước. Đáng chú ý, Phước từng là đối tượng có 2 tiền án. Năm 2014 TAND huyện Phúc Thọ xử 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản; năm 2015 TAND quận Bắc Từ Liêm xử 54 tháng tù giam về tội Cướp giật tài sản.

Chỉ trong 4 giờ truy xét nóng, các trinh sát đã phát hiện được Nguyễn Phú Phước khi đối tượng đã yên tâm... về nhà, đang định tháo sim của điện thoại vừa cướp giật được, đưa về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Vừa tháo sim điện thoại cướp giật được thì bị bắt ảnh 2

Tang vật vụ án

Tại cơ quan công an, Phước thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của chị Nguyễn Thị H và anh Nguyễn Mạnh H cách thời điểm bị bắt vài giờ. Sau khi cướp giật được túi xách, Phước tiếp tục bỏ chạy về khu vực xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Tại đây Phước kiểm tra balo lấy được 1 chiếc điện thoại OPPO A3S màu đen của chị H, 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy A30 màu xám đen của anh H; giấy tờ cá nhân cùng gần 700.000 đồng của chị H.

Lấy được tài sản, Phước vứt balo cùng ví của chị H ở bụi cỏ ven đường rồi bỏ về. Về đến nhà Phước vừa tháo sim điện thoại lắp ở 2 điện thoại cướp giật được thì bị CAQ Bắc Từ Liêm phát hiện, triệu tập về trụ sở để làm rõ.