Vừa ra tù 3 tháng đã tái phạm hành vi cướp giật

ANTD.VN - Ba tháng sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội Cướp giật tài sản, đối tượng Chung đã tái phạm với gần 10 vụ trong thời gian ngắn.

Qua công tác trinh sát, phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương nắm được từ đầu tháng 7-2018, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra một số vụ cướp giật tài sản, chủ yếu là điện thoại di động. Đối tượng gây án thường điều khiển xe máy tốc độ cao, đi một mình và luôn nhằm vào phụ nữ vừa đi vừa sử dụng điện thoại.

Các đối tượng Chung, Đạt

Chuyên án trinh sát đã được phòng CSHS xác lập, với sự hỗ trợ của lực lượng CSHS CATP Hải Phòng; qua đó dựng được đối tượng nghi vấn là Đồng Văn Chung (SN 1992, trú ở phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng). Tên này vừa chấp hành xong án phạt tù về tội Cướp giật tài sản, về địa phương hồi tháng 5-2018.

Ngày 11-8, tổ công tác phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương và CSHS CATP Hải Phòng đã theo sát, bắt giữ Đồng Văn Chung tại địa bàn quận Dương Kinh.

Tang vật vụ án bị thu giữ

Qua đấu tranh, Chung khai nhận thường thuê xe taxi hoặc sử dụng xe máy đi lòng vòng các tuyến đường thuộc TP. Hải Dương để “săn mồi”. Đối tượng điều khiển xe máy nhãn hiệu AirBlade, đeo biển kiểm soát giả, đeo khẩu trang để tránh bị nhận diện.

Tài sản phi pháp có được, Chung đem bán cho Lê Tiến Đạt (SN 1992, trú ở  phường Kênh Dương, quận Lê Chân,  Hải Phòng). Căn cứ lời khai của Chung, CQĐT đã tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, thu giữ chiếc xe máy nhãn hiệu AirBlade, BKS: 15L1-067.15; đồng thời bắt và thu giữ của Lê Tiến Đạt 5 chiếc điện thoại di động là tang vật do Chung mang đến bán.

Bước đầu, đối tượng Chung khai nhận đã gây ra 8 vụ cướp giật tại địa bàn TP. Hải Dương; trong đó riêng ngày 30-7, tên này thực hiện 3 vụ cướp giật điện thoại dòng iPhone. Vụ án đang được Công an Hải Dương điều tra mở rộng.