Vụ đánh bạc tại Phú Thọ: Bị cáo "bán nhà để chơi Rik" mới chỉ phải bán ô tô...

ANTD.VN - Bán ô tô, chi hết lương và vay mượn tiền người khác là cách mà các "con bạc" ném tiền vào game bài Rikvip.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Sào Nam và 91 bị cáo liên quan ở ngày thứ 4 (15-11) tiếp tục phần thẩm vấn các “con bạc”, đại lý cấp 1, 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ xảy ra tại Phú Thọ và các tỉnh lân cận.

Trong số hơn 40 bị cáo bị truy tố tội “Đánh bạc”, Phạm Quang Thành là “con bạc” đầu tiên trả lời thẩm vấn ở ngày xét xử thứ 4. Bị cáo này đến từ TP Đà Nẵng, đã có vợ con và sống cùng bố mẹ già.

Theo cáo trạng, Thành bắt đầu chơi game bài trên trang Rikvip từ đầu tháng 6-2016 đến giữa năm 2017 thì dừng. Bị cáo có tên tài khoản chơi bạc trên mạng là to bannachoirik (tạm dịch là bán nhà chơi Rik - PV).

Bị cáo Phạm Quang Thành trả lời thẩm vấn tại phiên tòa.

Thành mua, bán Rik với nhiều đại lý khác nhau, trong đó chủ yếu là với đại lý cấp một Cù Huy Thiện với tổng số tiền lên tới 2,6 tỷ đồng. Riêng trong ngày 8-8-2016, anh ta đã tham gia 70 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi tài xỉu, trong đó phiên đặt cược cao nhất lên đến hơn 100 triệu đồng.

Quá trình thẩm vấn bị cáo này, Chủ tọa hỏi đã bán nhà chơi bạc hay sao mà đặt tên như vậy? Đáp lời, Thành thật thà nói: “Bị cáo mới chỉ bán ô tô gần hai tỷ đồng đổ vào game bài, chưa bán hay cầm cố nhà ạ”.

Cũng như những "con bạc" khác, ban đầu chơi game bài này Thành mua thẻ cào điện thoại nạp vào tài khoản, nhưng sau đó thì thêm cả cách chuyển tiền trực tiếp cho đại lý cấp hai ở gần nhà và đại lý cấp một Cù Huy Thiện.

Trước tòa, Thành trình bày, không nhớ số tiền cụ thể chơi mỗi ngày nhưng ngày đặt cược nhiều nhất là trên 100 triệu Rik. Tiếp đến, “con bạc” có biệt hiệu “Bán nhà để chơi Rik” khẳng định, tổng cộng anh ta thua bạc khoảng hơn 3 tỷ đồng.

Trong khi đó, đại lý cấp 1 Cù Huy Thiện trong đường dây đánh bạc tại Phú Thọ khai, bị cáo làm đại lý từ 11-8-2015 đến tháng 8-2017 và phát triển được hơn 100 đại lý cấp hai. Tại tòa, bị cáo này cho biết từng được gặp Hoàng Thành Trung (đã bỏ trốn) ở Bắc Ninh. Buổi gặp mặt này nhằm kêu gọi, phát triển game bài.

Theo bị cáo Thiện, ngoài Trung ra, anh ta cũng như các đại lý cấp một khác không biết thêm ai tổ chức, phát triển game bài. Thiện cũng thừa nhận những lời khai về giao dịch Rik của Thành là đúng. Cùng với đó, anh ta thừa được hưởng lợi bất chính từ việc làm đại lý số tiền hơn 800 triệu đồng.

Đến lượt mình phải khai báo, “con bạc”, Nguyễn Hữu Văn cho biết, không nhớ rõ chơi từ bao giờ nhưng từ khi Rik mới ra đã tham gia chơi. Thời gian nào ngừng không chơi cũng không nhớ rõ.

Theo bị cáo Văn, ngày 8 và 9-8-2016, anh ta có tham gia chơi game bài nhưng không nhớ chơi bao nhiêu và trò chơi là chơi xì tố và tài xỉu. “Mục đích đầu tiên là giải trí sau là kiếm tiền chi tiêu cho bản thân. Lúc chơi có lúc thắng, lúc thua nhưng toàn quá trình nhìn lại là thua” – “con bạc” này khẳng định.

Cũng trong ngày xét xử thứ 4 của vụ án Phan Sào Nam và 91 bị cáo liên quan, hàng loạt “con bạc” khác cũng đã khai báo về hành vi phạm tội của bản thân. Tựu chung lại là tuyệt đại đa số đều thua bạc game bài. Thậm chí nhiều bị cáo còn dùng hết lương, bán xe và đi vay mượn tiền để “nướng” vào trò đỏ đen công nghệ cao.

Chiều cùng ngày, những bị cáo tiếp theo trong số hơn 40 “con  bạc” bị truy tố, xét xử ở phiên tòa đặc biệt này tiếp tục được HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Phú Thọ thẩm vấn. Ngoài ra, một số công ty có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng bước đầu trả lời ở phần xét hỏi.