Vụ bắn người tình rồi tự sát: Khẩu AK còn băng đạn 24 viên

ANTD.VN -Ngày 22/7, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết chuyển toàn bộ hồ sơ vụ người đàn ông dùng súng AK bắn người tình rồi tự sát lên cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 17h 30’ chiều 21/7 tại chợ 19/8, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin đã xảy ra vụ nổ súng khiến hai người nguy kịch.

Nghi can gây ra vụ nổ súng được xác định là Nguyễn Văn Tùng (còn gọi “Tùng Đồng”, 39 tuổi, trú xã Ea B’hốk, Cư Kuin). Nạn nhân bị bắn là chị Nguyễn Nữ Mạnh Huyền (38 tuổi, trú cùng xã).

Chiều 21/7, Tùng qua nhà chị Huyền nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Chị Huyền bỏ đi thì Tùng dùng khẩu súng mang theo bắn nạn nhân rồi tự sát.

Cơ quan chức năng điều tra tại hiện trường vụ nổ súng

Thông tin từ BV Đa khoa vùng Tây Nguyên, Tùng và chị Huyền được đưa vào viện cấp cứu với vết thương rất nặng do đạn bắn. Qua thăm khám, bác sĩ xác định chị Huyền bị trúng 1 phát đạn từ sau gáy xuyên ra phía trước; còn Tùng bị một vết bắn từ cằm xuyên qua gò má trái. Do vết thương nặng, phức tạp 2 bệnh nhân được chuyển xuống BV Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Thông tin từ người nhà nạn nhân Huyền, Tùng và chị Huyền đều đã có gia đình và đã ly hôn. Cách đây hơn 1 năm, giữa 2 người nảy sinh chuyện tình cảm yêu đương.

Nhưng hơn 1 tháng nay, giữa 2 người liên tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Theo người nhà chị Huyền, Tùng liên tục đến đập phá đồ đạc, đốt quần áo, đánh đập chị Huyền. Do không chịu đựng được, chị Huyền đòi chia tay.

Khẩu súng tang vật thu giữ tại hiện trường

Chiều 21/7, Tùng đến nhà chị Huyền và cả hai xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, chị Huyền chạy sang nhà bố mẹ đẻ trốn thì bị Tùng đuổi theo, dùng súng bắn một phát khiến chị Huyền gục ngay trước cửa nhà bố mẹ đẻ, tiếp đó Tùng đã tự bắn vào mình để tự sát. Sau khi vụ việc xảy ra cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, ngoài 2 vỏ đạn, 1 viên đạn, công an thu giữ một khẩu súng AK đã cắt báng. Trong khẩu súng này còn một băng đạn 24 viên.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Tùng từng có 3 tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.