Vờ mua điện thoại rồi cướp

ANTD.VN -  Vào cửa hàng điện thoại giả vờ hỏi mua, trong lúc kiểm tra điện thoại, Giang quan sát nhân viên của cửa hàng lơ là liền giở trò cướp…  

Đối tượng Lâm Hoàng Giang

Ngày 28-6, cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Lâm Hoàng Giang (SN 1995, ở phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, khoảng 20h ngày 19-6-2018, Nguyễn Đức Duy (SN 2000, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe máy Honda Wave màu trắng, BKS: 29G1 - 710.35 đến cửa khẩu An Dương thì gặp Lâm Hoàng Giang đang ngồi uống nước trà đá.

Duy dừng xe vào ngồi uống nước cùng Giang, sau đó Giang có nhờ Duy chở ra phố Đặng Dung (phường Quán Thanh, quận Ba Đình) với mục đích cướp điện thoại thông qua việc giả vờ mua bán.

Nghĩ rằng Giang mua điện thoại thật nên Duy nhận lời. Đến khoảng 21h cùng ngày, Duy chở Giang đến phố Đặng Dung. Đến nơi, Giang quan sát thấy cửa hàng cầm đồ số 12, phố Đặng Dung vắng người liền bảo Duy ở ngoài chờ, còn Giang vào bên trong cửa hàng.

Tại đây, Giang gặp anh Nguyễn Bá Hiếu (SN 1979, chủ cửa hàng) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992, quê Vĩnh Phúc, là nhân viên), giả vờ hỏi mua điện thoại. Giang nói với anh Tuấn cho xem chiếc điện thoại iPhone7 Plus màu đen.

Trong lúc Giang cầm chiếc điện thoại giả vờ kiểm tra, thấy nhân viên của cửa hàng sơ hở liền chạy ra ngoài chỗ Duy đang ngồi trên xe máy. Giang nói với Duy đã mua được điện thoại, đồng thời bảo Duy phóng xe đi. Khi Duy vừa điều khiển xe rời đi thì anh Tuấn và anh Hiến chạy ra ngoài hô “cướp!”, khiến Duy giật mình, ngã ra đường.

Đúng lúc này, tổ công tác CAP Quán Thánh trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn ập đến cùng người dân khống chế, bắt giữ thành công đối tượng. Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Lâm Hoàng Giang bước đầu khai nhận hành vi cướp tài sản là chiếc điện thoại iPhone 7 Plus tại cửa hàng của anh Nguyễn Bá Hiếu. Đối với Nguyễn Đức Duy, khi chờ Giang vào xem điện thoại, Duy không biết Giang có mục đích cướp tài sản. Chỉ đến khi thấy Giang ra khỏi cửa hàng điện thoại và thấy mọi người hô hoán, bắt giữ nên mới biết hành vi chiếm đoạt tài sản của Giang nên động cơ của Duy không đủ yếu tố cấu thành hành vi cướp giật tài sản với vai trò đồng phạm.

Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, CAP Quán Thánh đã chuyển hồ sơ và đối tượng Lâm Hoàng Giang cho Đội CSHS - CAQ Ba Đình tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Mở rộng điều tra vụ án, Lâm Hoàng Giang còn khai nhận bằng thủ đoạn tương tự, khoảng 20h ngày 16-6, Giang đi "xe ôm" đến cửa hàng điện thoại di động trên phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội rồi thực hiện hành vi cướp giật chiếc điện thoại iPhone 7 Plus đã qua sử dụng rồi mang đến cửa hàng điện thoại trên phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội bán được 4 triệu đồng.