Vì 1 triệu đồng, 2 người thương vong

ANTD.VN - Đi đòi số tiền 1 triệu đồng cho vay trước đó 3 ngày, 2 nam thanh niên đã bị “con nợ” dùng dao đâm.

CQĐT Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Bình Giang đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng Vũ Đình Thế (SN 1988, trú ở thôn Tân Hưng, xã Tân Việt, huyện Bình Giang), về hành vi giết người.

Đối tượng Thế đã đến cơ quan Công an đầu thú sau khi gây án nghiêm trọng

Theo điều tra, khoảng 19h30 ngày 16-5, anh V.Đ.B (SN 1988, trú ở xã Thúc Kháng) cùng anh V.V.T (SN 1992, trú ở xã Thái Học), cùng huyện Bình Giang, đến nhà Vũ Đình Thế để đòi số tiền 1 triệu đồng Thế vay từ ngày 13-5.

Cuộc đòi nợ nhanh chóng chuyển sang cãi cọ, và anh B. đã chửi, tát Thế. Không vừa, Thế chạy đi lấy con dao đâm 2 nhát trúng vùng ngực, sườn anh B. Sau đó, Thế tiếp tục đâm trúng tay anh T.

Nạn nhân B. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, đối tượng Thế đã đến cơ quan Công an đầu thú.