Vay tiền ngân hàng, đi mua vàng để...lừa đảo

ANTD.VN - Trang vay ngân hàng 20 triệu đồng, mua hơn 4 “chỉ” vàng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

CQĐT CAH Tân Uyên, tỉnh Lai Châu ngày 20-1 đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Lường Văn Trang (SN 1974, trú tại xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, Yên Bái), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Đối tượng Lường Văn Trang

Trước đó, tối 12-1, CAH Tân Uyên tiếp nhận trình báo của chị Trần (chủ cửa hàng vàng bạc ở thị trấn Tân Uyên), về việc khoảng 19h40 cùng ngày, có 1 nam thanh niên ăn mặc khá lịch sự mang đến bán hơn 4 “chỉ” vàng. 

Sau khi kiểm tra, xác định là vàng thật, chị Trần đồng ý giao dịch. Lợi dụng lúc chị Trần sơ ý, vị khách đã đánh tráo số vàng thật thành vàng giả đựng trong hộp, qua đó chiếm đoạt số tiền 12 triệu đồng của chủ hiệu vàng.

Khẩn trương điều tra,  tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, ngay sau đó, CAH Tân Uyên đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng “diễn kịch” tại hiệu vàng,  là Lường Văn Trang.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, năm 2014, đối tượng Trang đã bị TAND tỉnh Yên Bái tuyên phạt 4 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và ra tù năm 2018. 

Trước khi thực hiện phi vụ lừa đảo đối với chị Trần, đối tượng Trang đã vay ngân hàng 20 triệu đồng để mua hơn 4 “chỉ” vàng; chuẩn bị 2 hộp đựng vàng, trong đó 1 hộp đựng 3 “chỉ” vàng thật còn 1 hộp đựng 1 miếng vàng giả nhằm mục đích lừa đảo.

Vụ án đang được CAH Tân Uyên điều tra mở rộng.