Tuyên phạt tử hình 6 đối tượng trong vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

ANTD.VN - Sáng 29-12, sau 4 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Điện Biên đã đưa ra các phán quyết về vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên (SN 1997) bị cưỡng hiếp và sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.

Theo đó, xác định các bị cáo đã phạm tội như cáo trạng truy tố và luận tội, HĐXX quyết định tuyên phạt Vì Văn Toán tử hình về “Giết người”, từ 13 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là tử hình. Kế đến, Bùi Văn Công bị tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”, từ 13 tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, từ 14 năm tù tội “Hiếp dâm” và 24 tháng tù tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tổng hợp hình phạt là tử hình.

Đối với Vương Văn Hùng, HĐXX tuyên phạt bị cáo này tử hình tội “Giết người”, từ 12 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, 10 năm tù tội “Hiếp dâm” và tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Phạm Văn Nhiêm, bị tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”, 12 năm tù tội “Hiếp dâm”, 11 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Các đối tượng trong vụ nữ sinh giao gà Điện Biên bị đưa ra tòa xét xử.

Tiếp theo, Lường Văn Hùng bị tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”, từ 13 năm tù tội “Hiếp dâm”, 12 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Lường Văn Lả, bị tuyên phạt tử hình tội “Giết người”, 13 năm tù tội “Hiếp dâm”, 12 tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và tổng hợp hình phạt là tử hình.

Với tội “Hiếp dâm”, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Dũng 10 năm tù và Cầm Văn Chương 9 năm tù. Sau cùng, Bùi Thị Kim Thu cũng bị TAND tỉnh Điện Biên xử phạt 3 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại. Cụ thể, Bùi Văn Công 55 triệu đồng, Vì Văn Toán 49 triệu đồng, Phạm Văn Nhiệm 23 triệu đồng, Lường Văn Lả 23 triệu đồng, Vương Văn Hùng 25 triệu đồng, Lường Văn Hùng 23 triệu đồng, Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương tổng 3 triệu đồng.

Lần lượt áp dụng các mức án nêu trên, HĐXX nhận định, tại phiên tòa VKSND tỉnh Điện Biên ra cáo trạng truy tố 9 bị cáo với tội danh “Giết người”, “Hiếp dâm”, “Cướp tài sản”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy và “Không tố giác tội phạm”. Khi xét hỏi và tranh luận tại tòa, VKS rút quyết định truy tố Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng về tội Cướp tài sản.

Ra tòa, Bùi Văn Công - đối tượng chủ mưu trong vụ án phản cung nhưng không có căn cứ.

Trên cơ sở các tài liệu trong hồ sơ vụ án và đánh giá lời khai các bị cáo tại tòa, VKS đã đề nghị 6 bị cáo tổng mức án tử hình, gồm: Bùi Văn Công, Vì Văn Toán, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả và Phạm Văn Nhiệm. VKS đề nghị Phạm Văn Dũng từ 9 năm tù đến 10 năm tù tội “Hiếp dâm”; Cầm Văn Chương từ 8 năm tù đến 9 năm tù tội “Hiếp dâm” và Bùi Thị Kim Thu 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù tội “Không tố giác tội phạm”.

Đánh giá về từng bị cáo, HĐXX xác định Vì Văn Toán giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và chỉ đạo Vương Văn Hùng, bàn bạc với Bùi Văn Công khi thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của Vì Văn Toán đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Toán là đối tượng nghiện ma túy và từng tù tội vì tội danh này.

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo thể hiện bản chất thú tính, gây phẫn nộ dư luận, khiến cho một bộ phận người dân ở các dân tộc thiểu số ở Điện Biên hoang mang, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, sinh hoạt hàng ngày.

Vương Văn Hùng, đối tượng dẫn dụ nữ sinh giao gà để đồng bọn bắt cóc cũng phản cung nhưng không được HĐXX chấp thuận.

Giai đoạn đầu, các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra. Say này, các bị cáo mới thừa nhận tội ác đã gây ra. Tuy nhiên, khi xét hỏi tại tòa, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng và Bùi Thị Kim Thu lại không thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo còn lại đã thành khẩn khai nhận tội.

Theo chủ tọa phiên tòa, với vụ án này Vì Văn Toán đã phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống. Các bị cáo Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả và Phạm Văn Nhiệm đã cùng nhau thực hiện hành vi bắt cóc Cao Mỹ Duyên.

Quá trình giam giữ Duyên, Công cùng Hùng, Lả, Nhiệm và Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương nhiều lần hiếp dâm nạn nhân. Khi sức khỏe Cao Mỹ Duyên rất yếu, các bị cáo đã cùng nhau thực hiện hành vi giết người nhằm che giấu tội ác. Trong đó, Công là người trực tiếp dùng côn nhị khúc siết cổ, tước đoạt mạng sống của nạn nhân.

Tại tòa, Công không thừa nhận hành vi phạm tội, gây khó khăn cho quá trình xét xử. Trong vụ án này, Công giữ vai trò chính và phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo có nhân thân xấu, nhiều tiền án, tiền sự. Sau khi tù, bị cáo tiếp tục tái phạm nguy hiểm. HĐXX thấy không thể giáo dục bị cáo trở thành người lương thiện mà cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống.

Đối với các bị cáo tiếp theo, HĐXX cũng đưa ra những phân tích, nhận định về hành vi tội phạm nhằm cá thể hóa trách nhiệm hình sự.  Trong đó 4/7 bị cáo tiếp theo là Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả và Phạm Văn Nhiệm, TAND tỉnh Điện Biên xác định cũng không còn khả năng giáo dụng, cải tạo nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.