Tuần tra kiểm soát ban đêm phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ ma túy

ANTD.VN - Sáng 2-11, CAP Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết các tổ tuần tra đêm của CAP đã bắt nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội về tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm, CAP Liễu Giai, quận Ba Đình đã tổ chức các tổ tuần tra từ các tuyến đường lớn, đến các con ngõ nhỏ trong địa bàn phường. Trong quá trình tuần tra đêm, lực lượng công an đã kiểm tra hành chính hơn 10 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, nhắc nhở yêu cầu dừng hoạt động một số hàng quán ăn đêm hoạt động quá giờ quy định trên phố Văn Cao.

Các tổ công tác CAP Liễu Giai tuần tra đêm từ 23h -5h sáng trên tất cả con phố lớn, ngõ ngách trên địa bàn phường

Đồng thời, các tổ công tác của CAP Liễu Giai đã kiểm tra, xử lý 5 trường hợp điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe sau 23h đêm. Cùng với đó, trong quán trình kiểm tra hành chính đã phát hiện 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào khoảng 1h sáng 25-10, tổ công tác CAP Liễu Giai gồm Đại úy Nguyễn Huy Nam, Trung úy Phạm Đắc Phóng cùng lực lượng bảo vệ dân phố tuần tra trên tuyến đường Liễu Giai- Đội Cấn. Khi đi đến ngõ 379 Đội Cấn thì phát hiện một nam thanh niên đang ngồi trên xe máy Honda SH màu đen, dựng ở đầu ngõ có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện ở xe máy của đối tượng có 1 túi da màu đen bên trong có túi nilon chứa tinh thể màu trắng. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận đó là ma túy đá mua về để sử dụng. Tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở CAP, làm rõ nam thanh niên là Trương Mạnh Hải (SN 1984, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình). Hải đã có 3 tiền sự, 1 tiền án.

Lực lượng CAP kiểm tra hành chính các phương tiện hoạt động sau 23h

Bước đầu, Hải khai nhận khoảng 4 ngày trước, anh ta đến khu vực Phúc Xá, quận Ba Đình mua 1 gói ma túy "đá" với giá 4 triệu đồng về dùng dần. Số ma túy này sau đó được Hải cất trong túi da "độn" cùng chùm chìa khóa xe máy. Qua giám định, số ma túy có trọng lượng 3,189 gam.

Trước đó vào khoảng 2h sáng 24-10, tổ công tác CAP Liễu Giai do Trung tá Nguyễn Đức Lộc- Trưởng CAP chỉ huy, phối hợp hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CAQ Ba Đình tuần tra trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám- Liễu Giai phát hiện một nam thanh niên nghi vấn đang đứng tại đầu ngõ 189, đường Hoàng Hoa Thám.

Tiến hành kiểm tra hành chính, nam thanh niên này không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Đáng chú ý qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 2 gói nilon chứa tinh thể màu trắng, màu hồng nghi ma túy tổng hợp, giấu trong kẽ ngón chân. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận vừa mua ma túy tổng hợp về sử dụng. 

Cơ quan Công an làm rõ danh tính đối tượng là Nguyễn Hồng Lân (SN 1990, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Người này có 1 tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép ma túy. Tối 23-10, Lân đi đến đường Hồng Hà mua ma túy của một người đàn ông lạ với giá 500.000 đồng. Sau đó, anh ta giấu 2 gói ma túy trong 2 kẽ ngón chân, rồi đi giày để tránh bị công an phát hiện.

Qua giám định, cơ quan Công an xác định số ma túy có trọng lượng 2,420 gam, là Methaphetamin và MDMA. 

Hiện hồ sơ  của 2 vụ việc đã được CAP Liễu Giai chuyển CAQ Ba Đình tiếp tục điều tra xử lý.