Tử tù Nguyễn Văn Tình, đồng đảng của Thọ "sứt" bị bắt tại Mai Châu

ANTD.VN - Ngay sau khi bắt được Thọ "sứt" vào chiều ngày 16/9, ít giờ sau, 1h ngày 17/9, 300 CBCS đã vây bắt thành công tử tù cuối cùng Nguyễn Văn Tình

Theo đó, ngay sau khi hai tử tù trốn khỏi trại giam T16, Bộ Công an đã cử hai mũi trinh sát chia hai hướng lên đường truy bắt. 

Chiều 16/9, mũi trinh sát đầu tiên do trực tiếp Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến chỉ huy đã bắt giữ Lê Văn Thọ, tức Thọ "sứt" khi tử tù này đang trốn ở Nam Sách, Hải Dương. Đúng 1h sáng ngày 17/9, gần 300 CBCS thuộc Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Cục C47 - BCA, CAT Sơn La và CAT Hòa Bình đã bắt giữ tử tù thứ hai Nguyễn Văn Tình tại huyện Mai Châu, Hòa Bình. 

Tử tù Nguyễn Văn Tình, đồng đảng của Thọ "sứt" bị bắt khi đang trên đường trốn chạy cùng chiếc xe Honda Dream cũ, phương tiện di chuyển của Tình

Theo thông tin PV An ninh Thủ đô nhận được, thời điểm bị bắt, Tình đang trên đường trốn chạy. Tử tù này sử dụng một chiếc xe Honda Dream cũ kĩ để di chuyển. 

Hàng trăm CBCS phải vượt đường rừng truy bắt Nguyễn Văn Tình. Đường đi trắc trở, lại vào ban đêm nên mũi trinh sát thứ hai gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng quyết tâm cao, sau gần 8 tiếng đồng hồ kể từ khi đồng phạm của Tình là Thọ "sứt" bị bắt thì Tình đã sa lưới.

Sau 6 ngày đêm hai tử tù vượt ngục, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an phối hợp với CATP Hà Nội và các đơn vị địa phương đã bắt giữ thành công và đưa hai đối tượng trở lại trại giam T16.