Tử hình bộ đôi "đánh thuốc lắc" ra Hà Nội tiêu thụ

ANTD.VN - Qua mối quan hệ xã hội, Hiếu móc nối với đồng bọn đưa ma túy từ TP HCM ra Hà Nội bán kiếm lời. Và với số lượng hàng quốc cấm buôn bán rất lớn nên bộ đôi này đã phải trả giá đắt…

Tại phiên tòa mới đây, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hồ Nhật Hiếu (SN 1983, trú tại phường 5, quận 8, TP HCM) và Vũ Quốc Trường (SN 1976, ở xã Trực Hưng, Trực Ninh, Nam Định) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Liên quan, Mai Công Hùng (SN 1979, trú tại phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) bị tuyên phạt tù chung thân và Võ Tuấn Hải (SN 1986, ở phường 12, quận 10, TP HCM) cũng bị áp dụng 20 năm tù, đều về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng trong vụ án bị đưa ra tòa xét xử.

Nội dung vụ án cho thấy, chiều 9-9-2018, tại khu tập thể Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội), Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CATP Hà Nội) phát hiện Võ Tuấn Hải đi xuống từ chiếc ô tô Toyota Vios, do một một người đàn ông cầm lái. Trên ô tô khi đó còn có Vũ Quốc Trường và Hồ Nhật Hiếu.

Nhận thấy những dấu hiệu nghi vấn, lực lượng công an đã kiểm tra và thu giữ chiếc túi nilon trên tay Hải chứa hơn 351 gram ma túy tổng hợp. Kiểm tra xe ô tô Toyota Vios, lực lượng công an thu giữ của Hiếu 1.433 gram Ketamine và 3.384 gram ma túy tổng hợp.

Sau đó, lực lượng công an tiếp tục khám xét nơi ở của Hiếu, Trường và thu giữ thêm một lượng lớn ma túy gồm nhiều loại, trong đó chủ yếu là ma túy tổng hợp dưới viên nén (thuốc lắc) cùng nhiều tang tài vật liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, qua mối quan hệ xã hội Mai Công Hùng quen biết Vũ Quốc Trường và được Trường thuê cho một căn nhà (ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để vừa ở, vừa giúp đối tượng giặt rũ quần áo. Thỉnh thoảng Hùng còn được Trường cho ma túy để sử dụng.

Trong quá trình đó, một ngày đầu tháng 9-2018, Trường đưa cho Hùng một lượng ma túy (gần 400 gram) và 1 cân tiểu ly nhờ cất giấu. Sau đó, đối tượng này cất giấu số tang vật bất hợp pháp này vào cốp chiếc xe máy SH thường đi lại. Hùng cũng thường xuyên thấy người lạ đến gặp Trường để mua bán ma túy.

Ngay sau khi bị bắt giữ quả tang, Hiếu khai nhận qua mối quan hệ xã hội, đối tượng quen biết Trường. Biết đồng  bọn có nguồn “thuốc lắc” nên Trường sau đó bảo Hiếu đưa ma túy từ TP HCM ra Hà Nội để đối tượng tiêu thụ…

Cơ quan Công án xác định, trong một thời gian dài, Hồ Nhật Hiếu đã mua bán hơn 192.900 gram ma túy MDMA; hơn 603.804 gram ma túy Ketamine và hơn 5.339 gram ma túy Methamphetamine. Tương tự, Vũ Quốc Trường cũng đã mua bán  192.900 gram ma túy MDMA và hơn 600 gram ma túy.