TP.HCM:

Truy sát lúc rạng sáng, 1 người tử vong và 1 người bị thương

ANTD.VN - Vụ truy sát bằng hung khí xảy ra lúc rạng sáng 15-8-2018 khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Vụ truy sát diễn ra tầm 1h rạng sáng 15/8 tại khu vực vòng xoay cầu vượt Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Hiện cơ quan Công an đang truy bắt gắt gao nghi can gây án là Lê Hồng phát (SN 1966, trú quận 12), từng có 1 tiền sự về hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện trường vụ truy sát khiến 1 người chết và 1 người bị thương

2 nạn nhân được xác định là Nguyễn Xuân Linh (SN 1984, trú tỉnh Phú Yên) và Nguyễn Minh Hùng (SN 1990, trú tỉnh Tiền Giang). Trong đó nạn nhân Hùng đã tử vong, còn Linh đang điều trị tại bệnh viên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h rạng sáng 15-8 Hùng và Linh đi bộ đến 1 tiệm tạp hóa gần vòng xoay cầu vượt Bình Phước để mua bia tiếp tục cuộc nhậu đang dở dang. Lúc này cả 2 có đi ngang qua chỗ Phát, vốn là "xe ôm" đang đậu xe đón khách.

Cả 2 và nạn nhân Phát có biết nhau từ trước nên khi gặp có nhìn nhau rồi hục hặc, cự cãi dẫn đến ẩu đả với nhau. Phát rút hung khí tấn công.

Ban đầu, Phát vung hung khí đâm nạn nhân Linh. Khi nạn nhân Hùng bỏ chạy thì Phát đuổi theo và đâm gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Phát rời khỏi hiện trường. Hùng và Linh được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân Hùng tử vong vài giờ sau đó.

Nhận tin báo, Công an đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng. Công an xác định nghi can Phát đã bỏ trốn và hiện đang tổ chức truy bắt.