Truy ‘nóng’ 2 ổ nhóm trộm cắp lưu động

ANTD.VN - Từ thông tin về hoạt động của nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng đã truy xét, làm rõ 2 ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp

Qua công tác nắm tình hình, những ngày cuối tháng 3, phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hải Phòng phát hiện hoạt động của nhóm đối tượng chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy. Xác lập chuyên án đấu tranh, lực lượng Cảnh sát hình sự khoanh vùng được một số đối tượng nổi gồm: Phạm Quốc Dũng (SN 1990, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng); và Vũ Tiến Trung (SN 1978, trú tại phường Thành Tô, quận Hải An.

Các đối tượng Vũ Tiến Trung và Đỗ Ngọc Mạnh

Ngày 2-4, các trinh sát đã phục kích, bắt giữ 2 đối tượng trên và thu giữ 2 chiếc xe máy tang vật vụ án, được lấy cắp hôm trung tuần tháng 2 và tháng 3-2020 tại địa bàn quận Lê Chân. Số xe máy này chúng mang bán cho Đỗ Ngọc Mạnh (SN 1964, trú tại xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Từ lời khai của các đối tượng, CQĐT thực hiện biện pháp tố tụng đối với Đỗ Ngọc Mạnh.

Đáng chú ý trong quá trình mở rộng chuyên án, phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện đối tượng Phạm Ngọc Tú (SN 1987, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền), có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 1-3-2020 tại khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Bị cơ quan Công an “mời” đến làm việc, Tú khai nhận ngày 1-3 đã cùng với Đinh Xuân Thắng (SN 1991, trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) và Nguyễn Anh Việt (SN 1994, trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền), trộm cắp tài sản được 1 xe máy điện, 1 bộ âm ly, đầu đĩa tại căn hộ ở khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Trước đó, ngày 30-2, Tú cùng Thắng, Việt trộm cắp 1 xe máy SH tại khu vực phường Đông Hải 1, quận Hải An. Ban chuyên án đã thu giữ nhiều tang vật vụ án, đồng thời bắt giữ Đinh Xuân Thắng, Nguyễn Anh Việt; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.