Triệu tập 4 cô gái 9X trong vụ ô tô chèn người gây thương tích

ANTD.VN - Từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm thanh niên đều còn rất trẻ đã thách thức gặp, đánh nhau với hành vi hết sức manh động.

Công an TP.  Hải Phòng ngày 12-12 đã thông tin ban đầu về kết quả điều tra vụ xô xát xảy ra tại khu vực vòng xuyến cầu Rào 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, hôm 9-12.

Theo  đó, phòng Cảnh sát hình sự CATP đã triệu tập một số đối liên quan, trong đó có 4 cô gái thế hệ 9X, là P.T.H.L (SN 1997), V.T.Q.T (SN 1996), B.T.H (SN 1989), cùng trú ở Hải Phòng; N.T.N (SN 1997), quê quán Cao Bằng;  và Vũ Tuấn Anh (SN 1990), trú ở huyện Thủy Nguyên.

Số súng...đồ chơi nguy hiểm bị cơ quan Công an thu giữ

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 8-12, do mâu thuẫn từ việc sử dụng mạng xã hội nên giữa V.T.Q.T và và P.T.H.L đã xảy ra mâu thuẫn, hẹn gặp nhau tại khu vực hồ An Biên, quận Ngô Quyền để giải quyết, nhưng sau đó được mọi người can ngăn nên ra về.

Chiều 9-12, L. rủ Bùi Anh Dương (SN 1997, trú ở quận Ngô Quyền) và một người tên là Hiền, đến nhà trọ ở phường Cát Bi, quận Hải An, để tìm T.

Lúc này, trong nhà trọ có T., H.. N. và 1 bạn gái của T, và ngay sau đó, ẩu đả đã xảy ra. Sự việc diễn ra chớp nhoáng, với ấn định “cuộc gặp lớn” giữa hai nhóm các cô gái trẻ ngay tối cùng ngày tại khu vực cầu Rào 2.

Khoảng 22h, nhóm của T. gần 10 đối tượng kéo đến thì gặp nhóm của H. cũng đông không kém, xuất hiện trên 2 xe ô tô. Hai bên lao vào ẩu đả, và trong quá trình xô xát, một ô tô bên nhóm của H. đã chèn gây thương tích làm bị thương 1 cô gái bên phía đối thủ.

Cùng với việc bị triệu tập, P.T.H.L đã giao nộp chiếc xe ô tô nhãn hiệu Honda City màu trắng BKS: 15A-164... bị vỡ gương chiếu hậu bên lái và kính chắn gió phía sau.

Cô gái này khai nhận khi xảy ra vụ việc tại khu vực cầu Rào 2, L. không tham gia nhưng được biết Bùi Anh Dương cùng H. đi trên xe ô tô của L., do một đối tượng nam giới điều khiển. Quá trình điều tra, xác minh, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện một đối tượng trong nhóm của V.T.Q.T là Nguyễn Đức Thịnh (SN 1983, trú ở quận Ngô Quyền), tàng trữ một số súng đồ chơi nguy hiểm. Ngày 10-12, được lực lượng Công an vận động, Thịnh đã giao nộp 8 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại, và khai nhận “sưu tập” trưng bày tại nhà. Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra mở rộng.