Triệt xóa ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy SH liên tỉnh với số lượng cực lớn

ANTD.VN - Ngày 11-5, Cơ quan CSĐT, CAQ Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: Đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử lý ổ nhóm đối tượng chuyên sử dụng vam phá khóa trộm cắp xe máy SH liên tỉnh.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội về đấu tranh phòng chống các loại tội phạm sau mùa dịch Covid-19, đảm bảo ANTT cho nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, CAQ Cầu Giấy đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thông qua công tác trinh sát, đầu tháng 3, CAQ Cầu Giấy phát hiện một ổ nhóm đối tượng có dấu hiệu trộm cắp tài sản trên địa bàn với số lượng lớn. Đối tượng là người ở địa bàn huyện Sóc Sơn, chuyên trộm cắp xe máy SH. CAQ Cầu Giấy đã thành lập chuyên án đấu tranh triệt xóa ổ nhóm trộm cắp xe máy trên. 

Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy bắt giữ các đối tượng, thu giữ tang vật vụ án

Để phục vụ công tác đấu tranh chuyên án đạt hiệu quả cao, ngày 23-3, CAQ Cầu Giấy đã chỉ đạo Đội CSHS bố trí 2/3 quân số xuống 2 CAP Yên Hòa và Trung Hòa để tăng cường lực lượng cho Ban chuyên án. CAQ Cầu Giấy đã phối hợp với công an các phường lập kế hoạch, bố trí các chốt mật phục trên nhiều tuyến đường và kết hợp với các tổ tuần tra cơ động khép kín địa bàn trong các khung giờ cao điểm hàng ngày.

Sau khi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập đầy đủ tài liệu về ổ nhóm các đối tượng nghi vấn, ngày 26-4, Ban chuyên án đã quyết định phá án để bắt giữ và triệt xóa ổ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy Honda SH trên tại số 141 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Khi đưa về trụ sở Cơ quan Công an, qua đấu tranh, hai đối tượng này được làm rõ là Nguyễn Quang Trọng và Nguyễn Hữu Duy. Cả hai đối tượng đều sinh năm 2002 và ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Riêng Trọng có 1 tiền sự.

Hai đối tượng Trọng và Duy là bạn "nối khố" với nhau và cùng nhau đi trộm cắp xe máy SH liên tỉnh

Tại cơ quan điều tra, Trọng và Duy đã khai nhận vào khoảng 9 giờ, ngày 26-4, Trọng điều khiển xe máy Wave màu đỏ, BKS: 99D1 - 355.52 từ thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội đến đón Duy ở nhà nghỉ “Không Tên” ở thôn Đông Xuân, xã Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội để đi trộm cắp xe máy SH.

Trọng mang theo 1 vam phá khóa, 1 tay công hình chữ L làm phương tiện để trộm cắp xe máy. Khi đón Duy ở nhà nghỉ thì Duy điều khiển xe máy chở Trọng ngồi sau từ huyện Sóc Sơn đến khu vực quận Cầu Giấy để tìm xe máy SH người dân nào để sơ hở sẽ trộm cắp.

Hai đối tượng đi đến khu vực đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện chiếc xe máy SH màu trắng, BKS: 29V3 - 250.86, dựng trước cửa nhà số 141 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, không có người trông giữ. Lúc này, Duy điều khiển xe máy Wave dừng sát lề đường Trung Kính để cảnh giới, còn Trọng đi đến chỗ chiếc xe máy SH và dùng tay công hình chữ L, vam phá khóa mang theo trong người phá khóa ổ điện xe máy SH.

Khi phá được khóa xe máy, Trọng dắt xe lùi ra ngoài đường Trung Kính thì bị tổ công tác của Đội CSHS và CAP Trung Hòa mật phục bắt quả tang.

Thông tin với PV, Đại tá Dương Văn Hiếu, Trưởng CAQ Cầu Giấy cho biết: Qua đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, đối tượng Duy, Trọng còn khai nhận cùng nhau thực hiện 8 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Đống Đa và tỉnh Bắc Ninh.

Công an quận Cầu giấy tiếp tục phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, thu giữ tang vật của vụ án.

Chỉ trong thời gian ngắn, liên tiếp nhiều vụ án trộm cắp lớn đã bị CAQ Cầu Giấy khám phá thành công. Trước đó, đối tượng trèo từ nhà nghỉ đột nhập vào nhà dân trộm cắp 20 cây vàng, tẩu thoát về Hòa Bình. Chỉ chưa đầy 24h gây án, đối tượng đã bị bắt giữ.