Trích xuất camera bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe máy

ANTD.VN - CAQ Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối  tượng Tô Vũ Phong  (SN 1999), trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa và Nguyễn Văn Phúc (SN 1998), trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ về hành vi trộm cắp tài sản.

Phong và Phúc không nghề nghiệp, không việc làm lại nghiện trò chơi điện tử. Để có tiền ăn chơi, hai đối tượng đã bàn bạc đi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng trộm cắp tài sản bị Công an Tây Hồ bắt giữ

Khoảng 1h ngày 16-5, anh Tr dựng xe trước cửa phòng trọ thuộc ngõ 128 An Dương, phường Yên Phụ. Sau khi ngủ dậy, anh không thấy xe của mình đâu nên đã trình báo cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, CAP phường Yên Phụ và Đội CSHS- CAQ Tây Hồ đã phối hợp rà soát nhân chứng và đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực lân cận để điều tra, truy bắt đối tượng.

Qua rà soát, cơ quan Công an phát hiện được hình ảnh đối tượng trộm cắp chiếc xe máy của anh Trung có đặc điểm giống với đối tượng Tô Vũ Phong đang tạm trú tại địa bàn phường Yên Phụ.

Ngay sau đó cơ quan Công an đã yêu cầu Phong đến trụ sở để làm việc.

Qua đấu tranh, Phong khai nhận hành vi  trộm cắp xe máy tại phòng trọ của anh Tr. Đối tượng còn khai thêm, từ khoảng ngày 10-5, đến nay Phong đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp xe máy  của một số người thuê trọ tại khu vực phố An Dương, Tứ Liên thuộc địa bàn quận Tây Hồ.

Cùng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy với Phong còn có đối tượng Phúc.

Sau khi trộm cắp xe máy, hai đối tượng đã tháo biển số vứt đi sau đó bán chia nhau tiền. Mỗi chiếc xe hai đối tượng bán được khoảng 1 đến 2 triệu đồng, sau đó “nướng” hết vào trò chơi điện tử.

Ai là bị hại của hai đối tượng trộm cắp xe máy nêu trên, đề nghị liên hệ CAQ Tây Hồ để nhận lại tài sản.