Tội lỗi của người đàn bà mang hình xăm ở ngực

ANTD.VN - Lợi dụng bệnh tật, Nguyễn Thị Hạnh đã biến nhà riêng thành địa điểm bán ma  túy cho đối tượng nghiện.

Ngày 11-7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một tụ điểm bán lẻ ma túy gây bức xúc trong nhân dân trên đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân. Điều hành tụ điểm nhức nhối này là  Nguyễn Thị Hạnh (SN 1979, trú ở 136 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân).

Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh và tang vật vụ án
Tội lỗi của người đàn bà mang hình xăm  ở ngực ảnh 2

Theo các trinh sát Đội 3 - Phòng  CSĐT tội phạm về ma túy, đối tượng Hạnh nghiện ma túy và nhiễm HIV. Mặc dù có ki-ốt cho thuê nhưng lợi dụng hoàn cảnh bệnh tật, Hạnh đã tổ chức bán ma túy ngay tại nhà.

Mỗi khi có “khách”, Hạnh kiểm tra qua màn hình camera, và phải là khách quen mới được cô ta mở cửa cho vào. Hoạt động phạm tội của người đàn bà này ảnh hưởng đến ANTT, gây bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình trên, Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về  ma túy đã lập kế hoạch đấu tranh.  Sau thời gian tổ  chức xác minh,  dựng được quy luật hoạt động của tụ điểm ma túy này, trưa ngày 20-6, các trinh sát đã phục kích, bắt quả tang đối tượng Phạm Anh Tuấn (trú ở quận Cầu Giấy) và Lò Văn Vách (quê quán tỉnh Điện Biên), vừa vào nhà Hạnh mua ma túy, thu giữ tang vật 3 gói heroin mà cặp đôi vừa mua của Hạnh với giá gần 600.000 đồng.

Củng cố tài liệu, chứng cứ, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hạnh; thu giữ trên 5,6 gam heroin, 1 cân điện tử dính ma túy và 2,6 triệu đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Lộc (SN 1987, quê quán Hà Nam) đang tàng trữ 1 gói heroin. Lộc khai nhận do không có tiền mua ma túy nên đã đến nhà Hạnh, thỏa thuận dọn dẹp nhà cửa để được Hạnh trả công bằng ma túy.

Tiếp tục mở rộng điều tra, CQĐT bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1969, trú ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa), kẻ chuyên cung cấp heroin cho các đối tượng bán lẻ, trong đó có Nguyễn Thị Hạnh. Cơ quan Công an thu giữ thêm tang vật 5 “chỉ” heroin, tương đương 18 gam.

Hiện, CQĐT đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Thị Kim Hạnh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.