Tòa bác kháng cáo kêu oan của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm)

ANTD.VN - Sau 4 ngày xé xử và nghị án, cuối ngày 13-6, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với Phan Văn Anh Vũ và các bị cáo liên quan, sau quá trình xét xử phúc thẩm.  

Theo đó, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội khẳng định, mặc dù bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm, SN 1975) - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 kêu oan nhưng qua lời khai của các bị cáo đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm tội như cấp sơ thẩm quy kết, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, không oan.

Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) tại phiên tòa phúc thẩm.

Trên cở sở ấy, TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định bác kháng cáo, đồng thời giữ nguyên mức án 15 năm tù đối với Phan Văn Anh Vũ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp với hình phạt với những bản án đang phải chấp hành, bị cáo phải chấp hành mức án chung là 30 năm tù.

Đối với kháng cáo của xin giảm nhẹ của bị cáo Nguyễn Hữu Bách (SN 1963) - nguyên Phó Cục trưởng và bị cáo Phan Hữu Tuấn (SN 1955) - nguyên Phó Tổng cục trưởng, HĐXX phúc thẩm nhận thấy, do tiếp tục thành khẩn khai báo và có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Cấp phúc thẩm quyết định giảm từ 5 năm tù xuống còn 4 năm tù đối với bị cáo Tuấn và giảm từ 5 năm tù xuống còn 42 tháng tù đối với bị cáo Bách, đều về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt với bản án trước, bị cáo Tuấn phải chấp hành 11 năm tù và bị cáo Bách phải chấp hành 9 năm 6 tháng tù.

Về kháng cáo của bị cáo Bùi Văn Thành (SN 1959)  và bị cáo Trần Việt Tân (SN 1955), HĐXX phúc thẩm không chấp nhận. Do đó, 2 bị cáo này lần lượt bị áp dụng 30 tháng tù và 36 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.