Tiết lộ gây sốc của nghi phạm sát hại nam sinh chạy "xe ôm" Grab ở quận Bắc Từ Liêm

ANTD.VN - Khi bị dẫn giải từ Yên Bái về Hà Nội, 2 nghi phạm sát hại nam sinh viên chạy "xe ôm" Grab ở Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm) đã tiết lộ điều gây sốc. Đó là khi bị lực lượng Công an và cư dân mạng truy lùng quyết liệt, thì 2 đối tượng này hoàn toàn không hề biết, vẫn thản nhiên ngồi uống rượu...

Như Báo ANTĐ đã thông tin, chỉ sau chưa đầy 48 giờ, Đội Cảnh sát Hình sự (CAQ Bắc Từ Liêm) phối hợp với Đội Điều tra trọng án (Phòng CSHS, CATP Hà Nội) đã khám phá vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Trường (SN 2000, trú tại xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái).

Hai nghi phạm sát hại nam sinh viên chạy "xe ôm" Grab để cướp xe, đã cúi gằm mặt trong suốt quá trình trao đổi

Giáp và Trường là hai đối tượng nghi sát hại và cướp xe máy của nam sinh viên Nguyễn Cao S (SN 2001,  trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), khi các đối tượng đặt anh S chở về khu vực bãi đất trống ở phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Đáng chú ý, trong quá trình di lý Giáp và Trường từ Yên Bái về Hà Nội, hai đối tượng này đã tiết lộ điều khiến ai cũng bất ngờ: Trong khi công an và cư dân mạng trên cả nước truy lùng thông tin về nhóm này, thì cả Giáp và Trường đều... không hay biết.

Đó là do hai đối tượng trên đều sử dụng điện thoại phổ thông (không phải điện thoại thông minh), nên không có kết nối internet, và không biết rằng đang bị truy lùng ráo riết. Giáp và Trường cũng khẳng định không hề lấy chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đen của nạn nhân, như thông tin xuất hiện trước đó.

Dưới đây là video clip ghi lại lời tiết lộ gây sốc của các nghi phạm:

Cũng vì không biết bị truy lùng, hai đối tượng trên đã bình thản ăn cơm, uống rượu tại nhà ở Yên Bái... Chỉ đến khi đánh hơi thấy bị công an phát hiện, truy bắt, các đối tượng mới vội vàng di chuyển đến nhà người quen để nhờ trợ giúp thì bị Công an Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, Thượng tá Lê Đức Hùng cho biết, tổ công tác đặc biệt của Công an Hà Nội đã di chuyển liên tục từ chiều ngày 29-9 và kịp thời khống chế, bắt giữ Giáp, Trường, khi hai đối tượng này đang chuẩn bị bỏ trốn.

“Nếu không kịp bắt giữ, Giáp và Trường có thể vượt biên để trốn sang Trung Quốc. Vì bố và người yêu của đối tượng Giáp đang ở bên kia biên giới và đối tượng này rất thành thạo địa hình”, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm cho biết.

Cả 2 đối tượng Giáp và Trường đều đã sa lưới sau chưa đầy 48 giờ

Thượng tá Lê Đức Hùng khẳng định, việc phá vụ trọng án sau chưa đầy 48 giờ đã là kết quả của việc triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhanh nhạy của lực lượng truy bắt, sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng CSHS và CAQ, trên cơ sở thực hiện nghiêm những yêu cầu, chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc; cũng như thể hiện sự đoàn kết toàn dân trong việc phòng chống tội phạm, do trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã nhận được những nguồn tin quý giá từ người dân.