Thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP: Bắt giữ các đối tượng tàng trữ súng và ma túy

ANTD.VN - Thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội về việc tuần tra, kiểm soát hành chính, giữ gìn ANTT ban đêm, CAH Mỹ Đức đã tổ chức tuần tra và phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép...

Thượng tá Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Trưởng CAH Mỹ Đức, Hà Nội cho biết: “Nghiêm túc thực hiện Mệnh lênh 01 của Giám đốc CATP về việc tuần tra, kiểm tra hành chính giữ gìn ANTT tại địa bàn, CAH đã quán triệt đến từng CBCS đồng thời lập kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện tuần tra khép kín toàn tuyến huyện, giữ bình yên cho nhân dân. Qua thời gian ngắn thực hiện Mệnh lệnh 01 đã phát huy hiệu quả, nhiều tuyến phố cung đường bình yên về ban đêm, an toàn về ban ngày do xử lý nghiêm ngay cả những trường hợp vi phạm hành chính như bán hàng ăn uống quá giờ quy định, điều khiển phương tiện và dừng đỗ phương tiện lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường…”.

CAH Mỹ Đức lấy lời khai của đối tượng Ninh

Huyện Mỹ Đức giáp danh nhiều địa bàn và có tuyến giao thông chằng chịt, thông sang tỉnh Hà Nam, ra đường Hồ Chí Minh. Trong khi đó, địa bàn huyện có khu vực trung tâm vắng vẻ về ban đêm, nhiều tuyến đường chạy qua cánh đồng không có người dân sinh sống, nên tội phạm liên tỉnh lợi dụng hoạt động là khó tránh khỏi.

Xác định được những yếu tố gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa bàn, chỉ huy CAH Mỹ Đức đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ công tác gồm Đội CSHS, Cảnh sát QPHC về TTXH, ma túy, CSTT - PƯN cùng các đồn, trạm bố trị chốt ứng trực tại các cửa ngõ thông thương với trung tâm huyện như tại thị trấn Tế Tiêu, Bến Đục và cửa ngõ giáp danh địa phận các tỉnh lân cận như Hà Nam, Hòa Bình... Cùng với đó, CAH bố trí nhiều tổ tuần tra lưu động trên các tuyến đường, đê dẫn vào chùa Hương, để kịp thời xử lý tình huống phức tạp về ANTT xảy ra. Trong địa bàn trung tâm huyện, các tổ tuần tra, kiểm soát hành chính được bố trí phối hợp với lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, giữ bình yên trong đêm.

Tang vật do cơ quan công an thu giữ

Qua công tác tuần tra, kiểm soát hành chính, CAH Mỹ Đức đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, đặc biệt ngày 27-10, tổ công tác làm nhiệm vụ tại địa bàn thị trấn Đại Nghĩa, đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Hoàn (SN 1990), trú tại huyện Ứng Hòa điều khiển xe máy tốc độ cao. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Hoàn mang theo kìm cộng lực, tuốc nơ vít, cờ lê…Qua đấu tranh, Hoàn khai nhận đang đi trộm cắp tài sản và trước đó đối tượng này đã trộm cắp trót lọt 1 bình ắc quy xe ô tô của người dân tại xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức. Cùng thời gian trên, một mũi công tác khác của CAH Mỹ Đức đã phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc, thu giữ tang vật gồm 4 triệu đồng cùng một số đồ vật liên quan.

Cũng trong quá trình thực hiện Mệnh lệnh 01, 1h ngày 26-10, tổ công tác CAH Mỹ Đức phối hợp cùng Công an xã Hùng Tiến (huyện Mỹ Đức) tuần tra, kiểm soát đã phát hiện Vũ Mạnh Tưởng (SN 1990), trú tại xã Đại Hưng (huyện Mỹ Đức) có hành vi tàng trữ 1 khẩu súng tự chế. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp đến 0h10 ngày 10-11, tổ tuần tra, kiểm soát hành chính của CAH Mỹ Đức làm nhiệm vụ tại khu vực xã Đại Hưng, phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trong xe có 1 khẩu súng và 7 viên đạn, 1 con dao găm và 1 gói ma túy. Lái xe Nguyễn Văn Ninh (SN 1982), trú tại thị trấn Tế Tiêu (huyện Mỹ Đức) khai nhận số ma túy đối tượng mua để sử dụng còn súng và đạn cầm hộ Nguyễn Nam Phương (SN 1971), trú tại xã Đại Hưng.

Đối tượng Ninh và tang vật

Ngay sau đó cơ quan công an đã mời Nguyễn Nam Phương đến trụ sở để làm việc. Phương khai đã mua khẩu súng trên với giá 8 triệu đồng qua mạng internet để phòng thân. Quá trình làm việc Phương, CAH Mỹ Đức tiếp tục thu giữ 1 chiếc nỏ bằng kim loại có báng như súng. Tất cả tang vật trên Phương đều khai nhận mua qua mạng xã hội và đều là đồ do nước ngoài sản xuất.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Khanh cho biết: “Qua giám định các loại súng thu được qua công tác thực hiện Mệnh lệnh 01 vừa qua, CAH Mỹ Đức được biết các loại vũ khí này đều có khả năng sát thương cao. Đặc biệt, trong số tang vật thu giữ có cây nỏ dạng súng, nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài khá lạ, bắn bằng mũi tên thép có thể xuyên vào thân cây trong khoảng cách vài chục mét đến 100 mét”.

Cũng theo chỉ huy CAH Mỹ Đức, các đối tượng buôn bán công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ trái phép biết rõ là phạm pháp, nhưng vẫn hoạt động… Tuy nhiên, với việc thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, CAH Mỹ Đức đã phát huy hiệu quả giữ gìn ANTT trên địa bàn.