Thông tin mới nhất về vụ giết người cướp ô tô tại Hòa Bình

ANTD.VN - Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã khởi tố, tạm giam Bùi Văn Hiền (19 tuổi) và Bùi Văn An (21 tuổi), cùng trú tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. 

Như ANTĐ thông tin, trước đó Công an tỉnh Hòa Bình nhận được đơn đề nghị của bà Bùi Thị Hương (70 tuổi), trú tại xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) về việc, đêm ngày 4-9, con trai là Bùi Văn Nam (36 tuổi) nhận được cuộc điện thoại, sau đó lái xe ô tô BKS: 29A - 622.99 màu xanh đi khỏi nhà. Từ đấy, gia đình không liên lạc được.  Qua xác minh Công an Hoà Bình thấy đối tượng Hiền có nhiều biểu hiện nghi vấn, bất minh về thời gian.

Một tổ công tác xác minh tại các điểm bán xăng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, phát hiện tại cây xăng thuộc xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) vào khoảng 3h30’ ngày 4-9, có nam thanh niên điều khiển xe ô tô BKS 29A – 622.99 đến cây xăng mua nhưng không có tiền, nên yêu cầu đổ 200 nghìn đồng và đặt lại đăng ký xe ô tô. 

Hai đối tượng tại cơ quan Công an

Ngày 11-9, Công an huyện Lạc Sơn có thông báo truy tìm đối với anh Bùi Văn Nam và chiếc xe ô tô nêu trên. Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định chiếc xe ô tô này được cầm cố tại 42 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Qua trích xuất camera tại cửa hiệu, thu được hình ảnh của Hiền và An đi xe ô tô của anh Nam đến cầm đồ lấy 20 triệu đồng. 

Đến chiều 14-9, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Hiền và sáng 15-9,  đối tượng An bị bắt giữ.

Qua lời khai của đối tượng, Cơ quan điều tra đã truy tìm và phát hiện tại khu vực đồi Hang Núi, thuộc xóm Nhuối, xã Tòng Đậu (Mai Châu, Hòa Bình) thi thể nạn nhân Bùi Văn Nam.

Tại cơ quan Công an, Hiền và An  đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài việc gây ra vụ án giết người cướp tài sản nói trên, cơ quan Công an xác định và làm rõ, trước đấy, An và Hiền còn gây ra vụ cướp xe ôm tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.