Thay đổi tội danh "Giết người" đối với lái xe sử dụng ma túy đá, chở gỗ lậu đâm Cảnh sát giao thông

ANTD.VN - Ngày 4-10,  Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã chuyển tội danh của đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, trú tại tổ 9, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) từ hành vi “chống người thi hành công vụ” sang hành vi “giết người”. Hùng chính là đối tượng điều khiển xe tải chở gỗ lậu khi bị CSGT phát hiện, đã lao thẳng xe vào CSGT khiến một đồng chí CSGT bị thương nặng.

Trước đó, vào chiều 27-7, lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai làm nhiệm vụ tại thị trấn Kong Chro, huyện Kong Chro, Gia Lai, phát hiện lái xe tải 12 chỗ BKS: 60K-7065 do Hùng điều khiển chở gỗ trái phép, đã yêu cầu dừng xe.

Không chấp hành quy định và hiệu lệnh của CSGT, Hùng cố tình điều khiển xe bỏ chạy 11km, rồi tông trực diện vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ chốt chặn trên tỉnh lộ 667.

Đối tượng Hùng bị bắt giữ sau khi đâm CSGT

Cú đâm rất mạnh đã khiến Đại úy Nguyễn Đức Nhã, Đội CSGT - CAH Kông Chro bị thương nặng. Một chiếc xe chuyên dụng của lực lượng công an cũng bị hư hỏng.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định, đối tượng Hùng vận chuyển trái phép khoảng 200kg gốc gỗ Hương, Cẩm lai và Bằng lăng. Đáng chú ý, tại thời điểm điều khiển xe đâm CSGT, đối tượng Hùng dương tính với ma túy đá.

Hùng từng có một tiền án về tội "Vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng", bị TAND huyện La Pa xử phạt 6 tháng tù giam vào năm 2009.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam Hùng về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã có đủ chứng cứ để chuyển tội danh của đối tượng này sang hành vi “Giết người”.

Đánh giá của Cục CSGT cho thấy, đây là một trong những vụ việc lái xe vi phạm nghiêm trọng từ đầu năm đến nay. Nhiều đối tượng chở hàng lậu, vi phạm khi bị CSGT phát hiện, kiểm tra xử lý đã ngang nhiên thách thức, chống đối CSGT, gây ra những hậu quả nặng nề.