Thăm hỏi cán bộ Cảnh sát giao thông bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTD.VN - Chiều 10-8, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã thăm hỏi, động viện Đại úy Đặng Trung Kiên, cán bộ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - CATP Hà Nội bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Văn Viện ân cần thăm hỏi, động viên Đại úy Đặng Trung Kiên, đồng thời biểu dương tinh thần, trách nhiệm với nhiệm vụ, kiên quyết đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là đối với các đối tượng chống người thi hành công vụ, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đại tá Nguyễn Văn Viện yêu cầu CBCS Phòng CSGT đường bộ, đường sắt tiếp tục quan tâm, giúp đỡ gia đình và cá nhân đồng chí Kiên trong thời gian điều trị tại bệnh viện sao có hiệu quả nhất, sớm bình phục sức khỏe.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi, động viên cán bộ CSGT bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Đại úy Đặng Trung Kiên bị thương trong khi làm nhiệm vụ vào lúc 20h50 ngày 9-8, tại tuyến phố Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy. Vào thời điểm trên, trinh sát tổ Y6/141 - CAHN phát hiện 1 xe ô tô BKS: 35C - 076.88 vi phạm không bật đèn pha đã thông báo cho lực lượng công khai ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Nhận được thông báo, Đại uý Đặng Trung Kiên - thành viên Tổ công tác Y6/141 - CAHN được phân công làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Thấy lực lượng Công an ra hiệu lệnh, chiếc xe ô tô đi chậm sát vào lề đường và bất ngờ lái xe tăng ga bỏ chạy, lao thẳng vào người Đại úy Đặng Trung Kiên khiến bị thương.

Ngay lập tức, CBCS tổ công tác đã có mặt bảo vệ hiện trường, đưa Đại úy Đặng Trung Kiên vào Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu và sau đó chuyển về Bệnh viện 198 - Bộ Công an để điều trị vết thương.

Đối tượng chống người thi hành công vụ sau khi gây án đã bỏ chạy và bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực đường 800 A - quận Cầu Giấy.

 Qua điều tra ban đầu xác định lái xe vi phạm là Trần Mạnh Thịnh (SN 1974), trú tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Tại cơ quan Công an, Thịnh khai vừa uống rượu ở nhà bạn về. Cơ quan Công an đã đo kết quả nồng độ cồn trong hơi thở của Thịnh, kết quả cho thấy có 0,711 mg cồn/ l khí thở.

Hiện vụ việc đang được CAQ Cầu Giấy tiếp tục điều tra, làm rõ.