Tên trộm ham mê cờ bạc chuyên đột nhập nhà dân trộm két

ANTD.VN - Ngày 11/8, cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông, Hà Nội cho biết đang khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Đức Tiệp (SN 1986, ở xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”…

Đối tượng Tiệp và một số tang vật trong các vụ án

Trước đó, ngày 3/6/2019, anh Trần Phi H, ở phường La Khê, quận Hà Đông đến CAQ Hà Đông trình báo về việc phát hiện bị kẻ gian phá khóa cửa, đột nhập vào nhà trộm cắp 11 chiếc điện thoại di động, 11 máy tính bảng và 1 két sắt bên trong có tiền, ngoại tệ, vòng kiềng, nhẫn vàng, giấy tờ (tổng trị giá tài sản khoảng 200 triệu đồng).

Ngay sau khi nhận được tin báo, CAQ Hà Đông đã khẩn trương triển khai lực lượng thu thập tài liệu ban đầu, khám nghiệm hiện trường, áp dụng các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để điều tra làm rõ vụ án.

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát nhân chứng, cơ quan công an đã dựng lên được đặc điểm của đối tượng nghi vấn. Cùng với đó, CAQ Hà Đông tiếp tục tổ chức tuần tra, mật phục, thông báo truy tìm đối tượng và tang vật gửi đến các đơn vị nghiệp vụ khác.

Qua điều tra, CAQ Hà Đông xác định được đối tượng Nguyễn Đức Tiệp có nhiều biểu hiện bất minh, nghi lang thang trộm cắp tài sản. Quá trình thu thập thông tin xác định Nguyễn Đức Tiệp có tiền án, tiền sự trong đó có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", ham mê cờ bạc, hàng ngày thường đi lang thang một mình quan sát, lợi dụng sơ hở của chủ tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Với các tài liệu thu được, cơ quan công an đã bám sát mọi hoạt động của Tiệp và ngày 5/7/2019, phát hiện đối tượng này điều khiển xe Honda Wave không biển số, đi lang thang có biểu hiện tìm nhà dân sơ hơ để đột nhập trộm cắp tài sản.

Khi Tiệp phá khóa cửa đột nhập được vào nhà chị Nguyễn Thị Kim H (ở khu tập thể Kim Giang, thuộc phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội) lấy trộm được két sắt chở đi thuê thợ mở khóa, đã bị CAQ Hà Đông kiểm tra bắt giữ.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, Tiệp đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT - CAQ Hà Đông bước đầu làm rõ ngoài vụ trộm két sắt nhà chị Nguyễn Thị Kim H, Tiệp còn gây ra các vụ trộm cắp khác.

Điển hình, ngày 27/2/2019, Tiệp đi lang thang đến khu vực phường Phúc La, quận Hà Đông, phá khóa cửa phòng trọ của anh Nguyễn Hữu L (ở tổ 4, phường Phúc La, quận Hà Đông) trộm cắp được 1 chiếc xe máy Wave, BKS: 29Y3-343.93 và 1 máy tính xách tay Acer.

Ngày 3/6/2019, Tiệp đi lang thang phát hiện nhà anh Trần Phi H (ở phường La Khê, Hà Đông) không có ai trông coi, đã phá khỏa đột nhập trộm cắp tài sản và két sắt. Bên trong két có tổng tài sản 200 triệu đồng và nhiều giấy tờ có giá trị...

Khám xét nơi ở của Nguyễn Đức Tiệp, lực lượng chức năng thu giữ được 1 két sắt đối tượng vừa trộm cắp được của chị Nguyễn Thị Kim H, 1 xe máy Wave tang vật vụ trộm ngày 27/02/2019 cùng máy tính bảng, nhiều giấy tờ trong vụ trộm ngày 3/6/2019, nhiều điện thoại, đồng hồ, máy tính không rõ nguồn gốc…

Hiện vụ việc vẫn đang được CAQ Hà Đông tiếp tục điều tra làm rõ.