Tạm giam đối tượng sát hại cháu họ 7 tuổi

ANTD.VN - Cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ ngày 4-5 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Vũ Huy Toản (SN 1978, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Như Báo ANTĐ thông tin, tối 24-4, cháu Nguyễn Hữu T., 7 tuổi ( trú tại xã Thủy Xuân Tiên) đi học nhưng không thấy về nhà, gia đình đã trình báo cơ quan công an và tỏa đi tìm kiếm. Đến sáng hôm sau, người dân địa phương phát hiện thi thể cháu T.  ở trong vườn nhà bác rể.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Chương Mỹ phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP đã tiến hành điều tra, làm rõ đối tượng gây án là Vũ Huy Toản, bác rể của cháu T.  

Lời khai của Toản cho thấy, do có mâu thuẫn với bố mẹ cháu T., rồi bị vợ...đuổi ra khỏi nhà sáng 24-4 nên anh ta bực tức, dùng xe máy lao thẳng vào cháu T. đang đứng chơi ở sân nhà khiến cậu bé bất tỉnh. Sau đó, Toản bế cậu bé vào bếp, dùng xẻng đánh vào đầu, nhét vào bao tải mang ra góc vườn chôn.

Được biết,  Vũ Huy Toản từng điều trị 2 tháng tại Bệnh viện tâm thần Trung ương. Hồ sơ vụ án được chuyển đến Cơ quan CSĐT CATP để điều tra theo thẩm quyền.