Rùng mình... những kẻ trộm xe thủ sẵn dao chọc tiết lợn trong người

ANTD.VN - Khám xét khẩn cấp những đối tượng vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản bên ngoài một siêu thị, các trinh sát Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện mỗi đối tượng đều mang theo dao chọc tiết lợn và giấu trong người...

Ngày 27-3, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Trần Mạnh Điệp (SN 1989); Lê Văn Thương (SN 1990) cùng trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội; Nguyễn Hữu Việt (SN 1975) trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đáng chú ý, các đối tượng đều là những người đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Nguyễn Hữu Việt là đối tượng có 4 tiền án về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 26-2, tổ công tác Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm phối hợp với CAP Mỹ Đình 2 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Lê Đức Thọ. Khi đi qua một siêu thị trên đường Lê Đức Thọ, thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 2, tổ công tác phát hiện Nguyễn Hữu Việt điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, chở Trần Mạnh Điệp có biểu hiện nghi vấn.

Các đối tượng trong vụ án

Bí mật bám sát, trinh sát phát hiện các đối tượng dừng xe tại vỉa hè, sử dụng vam phá khóa để phá ổ khóa điện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead dựng tại đây. Điệp vừa phá khóa ổ khóa điện của chiếc xe máy, đang dắt lùi ra ngoài thì bị lực lượng Công an bắt quả tang, thu giữ tang vật có liên quan đưa về trụ sở để điều tra làm rõ. Tại hiện trường, tổ công tác đã phát hiện, thu giữ 1 tay công bằng kim loại và 1 mũi vam bằng kim loại.

Khám xét khẩn cấp người các đối tượng, trinh sát đã thu giữ 2 con dao chọc tiết lợn các đối tượng giấu trong người.

Quá trình điều tra xác định Trần Mạnh Điệp quen biết Nguyễn Hữu Việt khi cùng chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thanh Lâm, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi chấp hành xong bản án, hai đối tượng thường xuyên liên lạc với nhau. Ngày 26-2, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Trần Mạnh Điệp rủ Nguyễn Hữu Việt cùng đi trộm cắp xe máy, sau đó bán lấy tiền tiêu xài và Việt đồng ý.

"Đồ nghề" các đối tượng giấu trong người

Chiều 26-2, Trần Mạnh Điệp đến nhà Nguyễn Hữu Việt, cùng nhau đi xe máy của Việt để "tăm tia" mục tiêu gây án. Khi đến vỉa hè cạnh siêu thị trên đường Lê Đức Thọ, phát hiện chiếc xe máy dựng trên vỉa hè, các đối tượng xuống xe, dùng vam phá khóa để trộm cắp xe máy và vừa lấy trộm được xe thì bị bắt giữ.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của quận Nam Từ Liêm xác định chiếc xe máy các đối tượng trộm cắp có giá trị khoảng 13 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngày 20-2, cũng tại địa điểm này và với thủ đoạn tương tự, Trần Mạnh Điệp đã cùng Lê Văn Thương trộm cắp 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead. Chiếc xe này, các đối tượng bán cho một người không quen biết ở khu vực ngã tư Gạch, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội được 4 triệu đồng chia nhau tiêu xài.