Quảng Ninh: Bắt đối tượng truy nã sau gần 10 năm gây án rồi bỏ trốn

ANTD.VN - Ngày 19-2, CATP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Văn Hiến (SN 1983, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) sau gần 7 năm bỏ trốn. Hiến bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”…

Đối tượng Hiến bị bắt giữ sau gần 10 năm gây án rồi bỏ trốn

Trước đó, ngày 5-8-2013, tại thôn 4 (xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên), do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Phạm Văn Hiến đã dùng dao đâm, gây thương tích cho anh Bùi Văn Đăng (người cùng xã).

Ngay sau khi gây án, Phạm Văn Hiến bỏ trốn, không về nơi cư trú. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đến ngày 14-12-2013 ra quyết định truy nã số 02 đối với Phạm Văn Hiến về tội cố ý gây thương tích.

Trong thời gian này, lực lượng Công an nhiều lần vận động gia đình, gửi thư kêu gọi, tổ chức truy bắt nhưng không thành công vì gia đình không hợp tác. Đối tượng Hiến sau khi bị truy nã che dấu tung tích kỹ lưỡng, tạo vỏ bọc tinh vi bằng cách trốn sang Trung Quốc.

Sau khi nghe ngóng thông tin, Hiến tiếp tục theo đường biên giới về khu ẩn nấp ở khu vực các tỉnh phía Nam, thay đổi tên tuổi, số điện thoại liên tục, không liên lạc về gia đình nhằm gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Đến ngày 14-2-2020, qua các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đội Điều tra tổng hợp CATP Hạ Long truy bắt thành công đối tượng Phạm văn Hiến tại ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Hiện, Cơ quan CSĐT CATP Hạ Long đã bàn giao đối tượng cho Công an thị xã Quảng Yên để xử lý theo quy định.